Cơ phó của Germanwings từng báo cáo bị trầm cảm

ANTĐ - Ngày 1-4, ông Carsten Spohr - Giám đốc điều hành hãng hàng không Lufthansa - công ty mẹ của hãng Germanwings đã trở lại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Trước đó một ngày, hãng này ra báo cáo, cơ phó Andreas Lubitz – người được cho là cố tình điều khiến máy bay Airbus A320 lao vào núi, đã báo cáo với Học viện hàng không trực thuộc hãng Lufthansa rằng từng bị trầm cảm. 

Năm 2009, khi là học viên Học viện hàng không của Lufthansa, Lubtiz đã thông báo “trước đây bị trầm cảm nặng”, nhưng đồng thời anh ta cũng nộp cho học viện các tài liệu y tế để có thể tiếp tục được huấn luyện bay. Hãng Lufthansa cho hay, Lubitz từng phải ngừng tham gia huấn luyện trong vài tháng, sau đó, các tài liệu y tế cho thấy anh ta “đủ điều kiện để được điều khiển máy bay”. Ngày 30-3, một công tố viên thuộc Viện kiểm sát thành phố Dusseldorf chứng thực, Lubitz nhiều năm trước được chẩn đoán có ý định tự sát và thời gian dài điều trị về tinh thần. Gần đây, khi kiểm tra y tế, anh ta không có biểu hiện tâm lý bất ổn.