Chuyên gia vũ khí hóa học của IS bị tiêu diệt

ANTĐ - Một chuyên gia về vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq đã bị giết chết trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Tuyên bố mới nhất của quân đội Mỹ cho biết, cuộc không kích của liên minh gần thành phố Mosul hôm 24-1 đã tiêu diệt Abu Malik - một chuyên gia hàng đầu về chế tạo vũ khí hóa học của nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq. Trước khi gia nhập tổ chức khủng bố khét tiếng Al-Qeada, sau này là IS, tên này từng là một kỹ sư vũ khí dưới thời cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Mỹ đánh giá việc tiêu diệt được chuyên gia Abu Malik là một trong những kỳ vọng để “làm suy giảm và phá vỡ” tổ chức của IS cũng như làm suy yếu khả năng sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học của quân thánh chiến.

Liên minh chống khủng bố của Mỹ đã thực hiện gần 2.000 cuộc không kích 

Được biết, nhóm đã tích lũy được một kho các vũ khí hóa học đáng kể sau các cuộc chiến chiếm giữ các thành phố lớn và một số trường đại học ở Iraq và Syria. Mặc dù thường xuyên có báo cáo các chiến binh IS sử dụng khí clo trong các cuộc chiến nhưng vẫn chưa có bằng chứng về việc này.

Năm ngoái, sau một cuộc đụng độ với IS ở phía bắc thủ đô Baghdad, cảnh sát Iraq đã có những triệu chứng như chóng mặt và buồn nôn, được cho là do tác hại của khí clo gây nên.  Loại khí này thường gây ra chứng nghẹt thở, “đốt cháy phổi” với một số lượng lớn.

Tính đến nay, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện gần 2.000 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria, tiêu diệt nhiều thủ lĩnh cấp cao và một số chuyên gia vũ khí.

Lãnh đạo liên minh đang hy vọng họ có thể lấy lại thành phố chính Mosul với sự giúp đỡ của các lực lượng Iraq vào mùa xuân này. Tuy nhiên, vẫn còn có những lo ngại về khả năng chiến đấu trên mặt đất của quân đội Iraq.