Chủ tịch Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới tử nạn vì máy bay rơi ở Nga

ANTĐ -  Hôm qua 21-10, người dân Pháp bàng hoàng khi biết tin Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn dầu khí Total của Pháp, ông Christophe de Margerie, 63 tuổi, đã tử nạn trong sự cố tại sân bay quốc tế Vnukovo ở Thủ đô Matxcơva của Nga. 

Chủ tịch Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới tử nạn vì máy bay rơi ở Nga ảnh 1Ảnh đồ họa máy bay va chạm với xe cào tuyết trong lúc cất cánh tại sân bay Vnukovo hôm 21-10

Máy bay bốc cháy dữ dội

Bà Elena Krylova, người phát ngôn sân bay Vnukovo cho hay, vụ tai nạn xảy ra lúc gần nửa đêm giờ địa phương (khoảng 2h sáng 21-10 theo giờ Việt Nam) khi chiếc máy bay tư nhân Falcon-50 chở ông Christophe va chạm với một chiếc xe cào tuyết trong lúc đang cất cánh tới Paris (Pháp).

Theo hãng tin LifeNews.ru của Nga, sau khi va chạm, chiếc máy bay đã bay lên một quãng ngắn, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu, báo cháy ở động cơ cũng như thiệt hại ở phần thân máy bay. Viên phi công sau đó quyết định quay trở lại, nhưng do càng máy bay bị hỏng, nên chiếc máy bay đã rơi xuống đường băng, bốc cháy dữ dội. Cơ quan cứu hộ cho biết, phần thân máy bay bị vỡ làm đôi, những mảnh vụn từ máy bay văng xa khỏi hiện trường vụ tai nạn tới hơn 200m.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã được điều tới hiện trường nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, song vụ tai nạn đã khiến ông Christophe, hành khách duy nhất trên máy bay, cùng 3 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều là người Pháp, thiệt mạng. Sân bay Vnukovo bị đóng cửa tạm thời để dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn, sau đó trở lại hoạt động bình thường vào lúc 1h30 sáng 21-10. 

Sân bay Vnukovo, nơi ông Christophe gặp nạn, nằm ở phía tây nam Matxcơva và là sân bay mà Tổng thống Nga Putin và các quan chức Chính phủ Nga sử dụng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tầm nhìn ở sân bay là 350m. Trước đó, ít nhất 18 máy bay đã phải chuyển hướng do thời tiết xấu. 

Nhà chức trách Nga đã lập tức mở cuộc điều tra hình sự để xác định nguyên nhân tai nạn. Hiện các hộp đen của máy bay đã được tìm thấy. “Một số giả thuyết chính đang được điều tra, đó là lỗi của bộ phận kiểm soát không lưu và hành động của người lái xe cào tuyết. Điều kiện thời tiết xấu cũng như khả năng phi công mắc sai sót khi điều khiển máy bay cũng sẽ được xem xét”, ông Vladimir Markin, người đứng đầu Ủy ban Điều tra liên bang Nga cho biết. Cũng theo ông Markin, có thể khẳng định được rằng người lái xe cào tuyết đang trong tình trạng say rượu và có khả năng một số nhân viên sân bay sẽ bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. 

Chủ tịch Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới tử nạn vì máy bay rơi ở Nga ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn

Ủng hộ duy trì quan hệ Nga - EU 

Total là một trong những tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới, đứng thứ tư về giá trị vốn hóa thị trường (102 tỷ euro) sau Exxon (Mỹ), Royal Dutch Shell (liên doanh giữa Hà Lan và Anh) và Chevron (Mỹ). Tập đoàn này hoạt động tại hơn 130 quốc gia và là đối tác quan trọng của thị trường năng lượng Nga.

Hiện hãng này đang đầu tư vào dự án Yamal, một dự án liên doanh khai thác khí đốt ở tây bắc Siberia và có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng ở Nga vào năm 2020.  Ngày 20-10, ông Christophe de Margerie đã tới Gorki, gần Matxcơva để tham dự một hội nghị đầu tư nước ngoài với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Bản thân ông Christophe là người chỉ trích kịch liệt quyết định trừng phạt Nga của Mỹ và EU do những bất đồng trong cuộc khủng hoảng Ukraine đồng thời là người hết sức ủng hộ duy trì quan hệ giữa châu Âu với Nga. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, người đứng đầu Total khẳng định những nỗ lực của châu Âu nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga sẽ là vô ích.  “Chúng ta có thể sống mà không có khí đốt của Nga ở châu Âu? Câu trả lời là không”, ông Christophe nói và khẳng định điều này không phải vì bảo vệ lợi ích của Total tại Nga.

Trong 7 năm lãnh đạo ở Total, ông Christophe đã thành công trong việc bảo vệ tập đoàn trước những cáo buộc về tham nhũng xung quanh chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên hợp quốc ở Iraq. Không chỉ vậy, ông vẫn duy trì đầu tư ở Myanmar và Iran bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ đối với những nước này.

Nổi tiếng với biệt danh “Ngài ria rậm”

Tốt nghiệp tại trường kinh tế danh tiếng Ecole Superieure de Commerce ở Paris năm 1974, ông Christophe trở thành Tổng Giám đốc điều hành của Total hồi tháng 2-2007 và kiêm thêm vị trí chủ tịch vào tháng 5-2010. Nhà lãnh đạo 63 tuổi này đã dành trọn sự nghiệp của mình ở Total và rất được kính trọng trong ngành dầu khí. Ông là người nổi tiếng hài hước và có biệt danh là “Ngài ria rậm” vì có bộ ria mép nổi bật. Được biết, ông Christophe có vợ và 3 người con đã trưởng thành. 

Tổng thống Putin chia buồn

“Tôi thực sự sốc trước thông tin này. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân và bạn bè của Christophe de Margerie - một doanh nhân Pháp nổi tiếng, người đã vun đắp mối quan hệ đối tác lâu dài và hiệu quả giữa Nga và Pháp trong lĩnh vực năng lượng. Nước Nga đã mất đi một người bạn thực sự”, Tổng thống Putin gửi lời chia buồn tới Tổng thống Pháp 
Francois Hollande. 
Tổng thống Pháp bị sốc

“Christophe de Margerie đã dành cả cuộc đời mình cho ngành công nghiệp Pháp và sự phát triển của Tập đoàn Total”, thông cáo của Tổng thống Pháp Francois Hollande viết, và cho biết, Tổng thống thực sự sốc và đau buồn khi biết tin ông Christophe qua đời. 
Nước Pháp mất mát lớn
“Nước Pháp mất đi một lãnh đạo doanh nghiệp lỗi lạc - người đã đưa Total thành tập đoàn khổng lồ trên thế giới. Nước Pháp mất đi một vị thuyền trưởng lớn trong ngành dầu mỏ và một công dân yêu nước” thông cáo của Thủ tướng Pháp Manuel Valls viết. 

“Đây là tổn thất to lớn trong ngành và đối với trọng tâm tương lai của ngành. Điều mà ông đã làm cho Total rất được ngưỡng mộ và kính trọng”, ông John Hofmeister, cựu chủ tịch của Tập đoàn Shell nói.