Chính phủ mới Ukraine ưu tiên giải quyết vấn đề tham nhũng

ANTĐ - Hôm 27-11, lần đầu tiên sau cuộc bầu cử hồi tháng 10, Quốc hội Ukraine tổ chức phiên họp nhằm đánh giá tình hình cũng như thiết lập lại bộ máy chính quyền nhằm đưa đất nước vượt qua đói nghèo và chiến tranh đang tàn phá.

Phát biểu tại quốc hội, Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko nhấn mạnh vấn đề ưu tiên giải quyết hàng đầu của chính phủ nước này là tham nhũng vì đó là gốc rễ của sự đói nghèo. Ông Poroshenko mong muốn bổ nhiệm “một người từ bên ngoài Ukraine”, “không có quan hệ với các lực lượng chính trị” lên đứng đầu văn phòng chống tham nhũng để giải quyết công bằng.

Ông Arseny Yatsenyuk tiếp tục giữ cương vị thủ tướng, với 341 phiếu ủng hộ

Nói về tình hình hiện tại ở miền đông, ông Poroshenko nói rằng Nga vẫn đặt ra một mối đe dọa quân sự cho Ukraine. "Thậm chí đôi khi chúng ta sẽ phải ngủ với một khẩu súng dưới gối. Giặc đang ở trước cửa nhà của chúng ta" ông nói.

Trong phiên họp này, quốc hội mới đã chỉ định Thủ tướng đương nhiệm Arseniy Yatsenyuk tiếp tục giữ chức vụ này trong chính phủ mới và bầu ông Volodymyr Groysman làm Chủ tịch Quốc hội. Ông Groysman là người Do Thái đầu tiên trong hệ thống bộ máy chính quyền của Ukraine. Ông từng là thị trưởng của thành phố Vinnytsia.

Tổng thống Poroshenko (giữa), Thủ tướng Yatsenyuk và Chủ tịch Quốc hội  Groysman (trái)

Một liên minh 302 nghị sĩ ủng hộ EU được thành lập trên tổng 450 ghế quốc hội, gồm đảng của ông Poroshenko và các đồng minh. Ông Poroshenko mô tả liên minh như một "cơ hội duy nhất" để lãnh đạo và phát triển đất nước. Tuy nhiên, một số ghế trong quốc hội cho khu vực miền đông đang bị lực lượng ủng hộ Nga kiểm soát vẫn trống rỗng.

Lực lượng ly khai cũng tổ chức các cuộc bầu cử cho khu vực vào hôm 2-11, động thái mà chính quyền Kiev và lãnh đạo phương Tây lên án là bất hợp pháp và vi pham thỏa thuận ngừng bắn. Chính vì vậy, hồi đầu tháng này, ông Poroshenko đã ra lệnh thu hồi tất cả các dịch vụ nhà nước, bao gồm cả kinh phí cho các bệnh viện và trường học từ các khu vực Donetsk và Lugansk.

Một diễn biến khác trong ngày 27-11, nguồn thông tin ngoại giao cho biết EU đã thêm 13 phiến quân Ukraine và 5 nhóm ly khai vào danh sách trừng phạt, vì vai trò trong các cuộc bầu cử ở các khu vực quân phiến loạn. Các cá nhân và các nhóm này sẽ phải đối mặt với việc đóng băng tài sản và cấm thị thực. Chi tiết dự kiến ​​sẽ được công bố vào hôm 29-11.