Châu Âu cảnh giác với hàng Trung Quốc

ANTĐ - Vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 25-3 đã lên tiếng cảnh báo ngày càng có quá nhiều khuyến cáo khi sử dụng các loại sản phẩm nhập khẩu như đồ chơi, đồ gia dụng hay quần áo may mặc có chứa nhiều hóa chất độc hại. Trong đó, nhóm hàng xuất xứ từ Hồng Kông và Trung Quốc được cho là nguy hiểm nhất.

Đại diện EC khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng với hàng Trung Quốc

Theo báo cáo thường niên của EC, chỉ tính riêng năm 2013, các quốc gia châu Âu đã phát hiện có tới 2.364 sản phẩm phi thực phẩm không an toàn cho sức khỏe người sử dụng được cảnh báo thông qua Hệ thống Cảnh báo nhanh (RAPEX). Hệ thống này cho phép trao đổi thông tin về các sản phẩm phi thực phẩm, dược phẩm và các thiết bị y tế gây hại cho người tiêu dùng. Ngoài đồ chơi, hàng dệt may, EU còn cảnh báo các sản phẩm khác như xe đẩy trẻ em, mực xăm…

Ông Neven Mimica, Ủy viên châu Âu phụ trách chính sách đối với người tiêu dùng cho biết, người tiêu dùng nên cảnh giác trong việc lựa chọn các sản phẩm khi mà có tới 2/3 trong số các sản phẩm bị cảnh báo trên hệ thống RAPEX là có xuất xứ Trung Quốc (tăng khoảng 58% so với năm trước đó). Ngoài ra, ông Mimica còn chia sẻ thêm, EU rất sẵn sàng hợp tác với các nhà chức trách Trung Quốc để giải quyết vấn đề an toàn trong các sản phẩm nhập khẩu vào EU, song phía Trung Quốc vẫn chưa có bất kỳ phúc đáp nào.