Cấy ghép thành công tim không còn đập

ANTĐ - Các bác sỹ phẫu thuật tại Bệnh viện Papworth ở Cambridge (Anh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay tim đầu tiên ở châu Âu sử dụng tim không còn đập để cấy ghép. Các bác sĩ cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Huseyin Ulucan, 60 tuổi, đến từ Thủ đô London đang tiến triển tốt sau khi được ghép tim. 

Cấy ghép thành công tim không còn đập ảnh 1

Trước đó, ông Huseyin bị một cơn đau tim vào năm 2008 và gần như không thể đi lại. Để thực hiện thành công ca phẫu thuật, các bác sĩ đã phải mất hơn 10 năm nghiên cứu về kỹ thuật ghép tim này. Theo đó, các bác sĩ sử dụng công nghệ mới để tái khởi động tim không còn đập trong cơ thể người hiến tặng vài phút sau khi tử vong, rồi lấy quả tim ra khỏi cơ thể và đặt nó trong một hệ thống chăm sóc nội tạng. Quả tim hiến tặng sẽ được nuôi bằng máu và các dưỡng chất khác để tiếp tục đập trong 3 giờ đồng hồ diễn ra ca phẫu thuật. 

Hiện có hơn 250 bệnh nhân tại Anh trong danh sách chờ phẫu thuật tim và khoảng 900.000 người tại nước này đang phải sống chung với bệnh tim. Với bước đột phá trong y học vừa được thực hiện, số lượng tim hiến tặng phù hợp cho bệnh nhân chờ ghép tim sẽ tăng đáng kể và có thêm nhiều bệnh nhân tim được cứu sống.