Hà Lan:

Cảnh sát sẽ được quyền hành động như... tin tặc?

ANTĐ - Nếu Dự luật mới của Hà Lan được thông qua vào cuối năm nay, nó sẽ là Bộ luật chưa từng có trong tiền lệ vì cho phép cảnh sát hành động giống như một “Tin tặc”.

Ngày 03/05, Trang tin điện tử Đông Phương đưa tin, các nhà Lập pháp của Hà Lan đã soạn thảo một Dự luật mới có liên quan đến an ninh mạng và bảo mật thông tin gây chấn động dư luận nước này.

Theo Dự luật mới này, nhân viên điều tra của cảnh sát nước này có quyền sử dụng các biện pháp của Hacker để tấn công những máy tính khả nghi, cài đặt các mã Virus vào trong máy tính, đọc E-mail hoặc phá hoại bất kỳ tài liệu nào. Cảnh sát Hà Lan còn có quyền sử dụng các biện pháp của Hacker để xâm nhập tấn công các máy chủ ở nước ngoài. 

Theo tin cho biết, một số quan chức Chính phủ Hà Lan đã lên tiếng phản đối, họ cho rằng các biện pháp trong Dự luật này vừa không cần thiết, vừa tạo ra những tiền lệ nguy hiểm. Tuy nhiên, Chính phủ Hà Lan đã nhấn mạnh, các quyền được quy định trong Luật mới này đã được các nhà lập pháp và thẩm phán phê chuẩn thông qua.

Đông Phương tiết lộ, Dự luật này còn quy định, những nghi phạm có hành động cự tuyệt mở khóa bảo mật các văn kiện trong thời gian cảnh sát điều tra sẽ được coi là hành vi cấu thành tội phạm.

Dự luật cũng quy định, hành động khiêu dâm trẻ em và chủ nghĩa khủng bố được coi là tội phạm cực kỳ nghiêm trọng. Những hành vi công bố các dữ liệu bị đánh cắp cũng được coi là một tội.

Đông Phương cho biết, dự luật này sẽ được trình lên Quốc hội Hà Lan phê chuẩn vào cuối năm nay. Nếu được thông qua, nó sẽ là Bộ luật chưa từng có trong lịch sử vì cho phép cảnh sát hành động giống như một “Tin tặc”.