Cảnh sát Nga phát hiện xe chở nghi phạm ám sát ông Nemtsov

ANTĐ - Ngày 28-2, cảnh sát Nga đã tìm thấy chiếc ôtô được những tay súng sử dụng làm phương tiện di chuyển, trong vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov.

Theo kênh truyền hình REN của Nga, cảnh sát Moscow đã tìm thấy chiếc xe hơi màu trắng, hiệu Lada Priora, tại một trong các con phố nhỏ ở khu Arbat, gần nơi xảy ra vụ án và các nhân viên điều tra đang kiểm tra xe kỹ càng để tìm bằng chứng.

Chiếc xe bị phát hiện nhờ hình ảnh từ camera giám sát ghi lại, đúng thời điểm xảy ra vụ xả súng sát hại ông Nemtsov trên cầu Bolshoy Moskvoretsky.

Bạn gái cùng đi với cựu Phó Thủ tướng Nemtsov, bà Anna Duritskaya 23 tuổi, cũng đã xác nhận chiếc xe này.

Người dân Moscow đặt hoa tưởng nhớ ông Nemtsov

Ngay sau khi được thông báo về vụ ám sát ông Nemtsov, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra hỗn hợp từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật Nga và khẳng định những kẻ tổ chức, thực hiện vụ sát hại thủ lĩnh đối lập Nga Nemtsov sẽ bị trừng phạt.

Theo Tổng thống Putin, đây là một sự khiêu khích và gần như chắc chắn là một vụ ám sát theo hợp đồng. Ông Nemtsov bị sát hại chỉ hơn một ngày trước cuộc biểu tình Vesna (Mùa xuân) của phe đối lập, dự kiến được tổ chức vào ngày 1-3.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev khẳng định rằng vụ ám sát chính trị gia đối lập Nemtsov nhằm mục đích gây bất ổn cho tình hình tại Nga. "Tội ác trên cầu Moskvoresk - vụ sát hại ông Boris Nemtsov là âm mưu khiến tình hình phức tạp, thậm chí là làm cho đất nước bất ổn", ông nói.

Trước khi bị sát hại, ông Nemtsov đã nhận được nhiều lời đe doạ. Theo luật sư của gia đình Nemtsov, ông Vadim Prohorov, rất có thể đã có những động cơ chính trị trong vụ sát hại này, vì ông Nemtsov không có vấn đề cá nhân hoặc liên quan đến kinh doanh nào.

Luật sư Vadim Prohorov cho biết biết, cựu Phó Thủ tướng Nemtsov đã nhận được nhiều lời đe doạ sát hại trên mạng xã hội trước đó. Trong khi đó, phát ngôn viên Uỷ ban điều tra Nga Vladimir Markin cho hay các nhà điều tra đã nhận được thông tin về việc ông Nemtsov nhận được nhiều lời đe doạ liên quan đến quan điểm của ông về vụ xả súng tại văn phòng tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris hồi tháng 1 vừa qua.

Ông Nemtsov, 55 tuổi, là cựu phó thủ tướng dưới thời cố Tổng thống Boris Yeltsin. Hiện tại, ông thành viên của hội đồng thành phố Yaroslavl, gần Moscow, và từ năm 2012, ông là đồng chủ tịch của Đảng Cộng hòa Nga - Đảng Tự do nhân dân (RPR-PARNAS). Trước đây, ông đã nhiều lần được bầu làm đại biểu quốc hội Nga.