Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 2 kẻ hiếp dâm tu nữ 74 tuổi

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 2 tên tội phạm đầu tiên, trong vụ hiếp dâm một tu nữ lớn tuổi ở bang Tây Bengal, sau hơn 12 ngày điều tra vụ việc.  

Trong một tuyên bố, cảnh sát nước này cho biết họ đang giam giữ 2 người đàn ông, mặc dù trước đó đã bắt giữ một số người khác để thẩm vấn. Theo hồ sơ vụ việc, 6 kẻ tình nghi đã đột nhập tu viện và bị camera giám sát ghi lại. Cảnh sát đã công bố các hình ảnh này và treo thưởng lên đến 100.000 rupee (tương đương 1.500 USD) cho bất cứ ai cung cấp thông tin về những tên tội phạm.

Hình ảnh 3 tên tội phạm bị camera giám sát trong tu viện ghi lại

Sau 12 ngày điều tra, cảnh sát ở ở Kolkata (Calcutta), thủ phủ bang Tây Bengal đã bắt giữ được một kẻ tình nghi là là Mohammad Salim Sheikh ở Mumbai. Ông Rajeev Kumar, quan chức cảnh sát cấp cao cho biết: “Từ những thông tin tên Sheikh cung cấp, chúng tôi tiếp tục bắt giữ thêm người đàn ông thứ 2 là Gopal Sarkar”. Tuy nhiên, ông Kumar cũng chưa đưa ra khẳng định 2 tên này có mặt trong đoạn băng ghi hình ở tu viện hay không.

Những tên tội phạm đã lục soát một trường học của tu viện vào hôm 14-3, trước khi cưỡng hiếp tu nữ 74 tuổi trong phòng riêng. Cảnh sát cho biết chúng đã ăn cắp tiền từ ngôi trường, phá hoại nhà thờ, và đột nhập tu viện lấy đi các chén thánh, các đồ cúng tế linh thiêng dùng trong các Thánh Lễ.

Học sinh trong tu viện xuống đường biểu tình phản đối vụ việc

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ ở Ấn Độ, nhiều người đã xuống đường biểu tình trên khắp các thành phố.

Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" về các cuộc tấn công, trong khi người đứng đầu bang Tây Bengal ông Mamata Banerjee hứa sẽ hành động nhanh chóng và mạnh mẽ để bắt giữ những người có liên quan.