Canada gửi binh lính đến làm nhiệm vụ phi chiến đấu ở Ukraine

ANTĐ -  Theo CTV News, chính quyền Canada đã quyết định gửi binh lính đến Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu trong một vài tuần hoặc tháng tới, tuy nhiên, hiện tại chi tiết của các nhiệm vụ vẫn chưa được lên kế hoạch hoàn chỉnh.

“Trong khi chính phủ vẫn đang vạch ra kế hoạch chi tiết, một vài nguồn tin cho biết huấn luyện binh sĩ là một trong những lựa chọn đang được thảo luận. Canada nhiều khả năng sẽ hợp tác với binh lính của đồng minh Mỹ, hiện đã được triển khai tới khu vực này”, phóng viên của CTV News Mercedes Stephenson cho biết .

Binh lính Canada sẽ sang Ukraine thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu

Chính quyền Ukraine đã tham gia khá nhiều nhiệm vụ tại Ukraine trong một vài tháng qua.

Vào tháng 2, Canada đã tăng cường trừng phạt chống Nga với việc cấm  thêm visa của 37 quan chức Nga và Ukraine có liên quan đến tình hình chiến sự nước này. Canada cũng sử dụng các biện pháp cấm vận kinh tế với 17 công ty Nga và Ukraine, bao gồm cả tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ông Aleksandr Lukashevich cho rằng, các biện pháp trừng phạt mới chống Nga của Canada giống như "một nỗ lực nhằm cản trở việc thực hiện các thỏa thuận giải quyết xung đột, đạt được tại Minsk vào ngày 12-2, trong đó Nga đóng vai trò xây dựng”.

Canada cùng các nước phương Tây luôn cáo buộc Nga đã gửi quân và vũ khí để hỗ trợ phe li khai miền đông chống chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, Moscow luôn phủ nhận thông tin này và cho rằng chính phương Tây làm tình hình thêm căng thẳng.

Ngoài Canada, nhiều nước khác cũng đã tuyên bố gửi thêm cố vấn quân sự đến Ukraine. Mỹ sẽ luân chuyển các binh lính làm nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng vệ quốc Ukraine, trong khi Anh tuyên bố điều 75 lính tới hỗ trợ Kiev các công việc do thám, hậu cần và chăm sóc y tế. Ngoài ra, Ba Lan đã cho phép các binh lính Ukraine sang nước này tập luyện và NATO cũng tuyên bố sẽ thực hiện nhiều cuộc tập trận với Ukraine trong năm 2015.