“Các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là quá đáng”

ANTĐ - Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Quân vụ Thượng viện về các mối đe dọa trên toàn thế giới hôm 26-2, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper khẳng định, “điểm nóng” Biển Đông đang ngày càng đáng lo ngại khi Trung Quốc “hung hăng” cho mở rộng các căn cứ đồn trú trái phép ở Biển Đông, bao gồm xây bến cảng cho tàu thuyền, sân bay nhằm mở rộng chủ quyền. 

“Các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là quá đáng” ảnh 1Một tàu tuần duyên của Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông
 

Ông James Clapper nhấn mạnh, Mỹ lo ngại hoạt động cải tạo đất trái phép của Trung Quốc có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng. “Mặc dù Trung Quốc đang tìm kiếm các mối quan hệ ổn định với Mỹ, nhưng nước này vẫn sẵn sàng chấp nhận những căng thẳng song phương và khu vực hòng theo đuổi lợi ích của mình, đặc biệt là về vấn đề chủ quyền biển”, Giám đốc tình báo James Clapper khẳng định. Ông James Clapper cũng mô tả các yêu sách của Trung Quốc dựa trên cái gọi là “đường chín đoạn” chiếm hơn 80% Biển Đông là “quá đáng”. Theo ông này, các hoạt động của Trung Quốc trong hơn 1 năm qua, cùng với việc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam là “một xu hướng đáng lo ngại”.