Buôn lậu 26.000 viên kim cương

ANTĐ - Ngày 11-3, Hải quan Nga đã tịch thu một lượng kim cương lớn, khoảng 26.000 viên (830 carat) trong hành lý của một người đàn ông quốc tịch Nga, tại sân bay quốc tế Sheremetyevo, Thủ đô Matxcơva.

Đại diện Hải quan Nga cho biết, hành khách này vừa đáp chuyến bay từ Dubai, Ai Cập đến Matxcơva. Ông ta đang tìm cách buôn lậu số kim cương này và giấu chúng trong những hộp đựng điện thoại iPhone 5. Toàn bộ số kim cương đã bị tịch thu và các chuyên gia ước tính nó có giá khoảng 5 triệu rúp (khoảng hơn 160.000 USD). Tuy nhiên, vị hành khách này cho biết, số kim cương trên không phải của ông mà ông chỉ mang giúp một người quen về Matxcơva. 

Cùng ngày, Cơ quan Tình báo thuế vụ Ấn Độ (DRI) đã bắt giữ một tham tán ngoại giao của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại sân bay quốc tế ở Thủ đô New Delhi vì nghi ngờ buôn lậu 37 kg vàng trang sức, trị giá khoảng 1,8 triệu USD. Sau khi bị chặn tại sân bay tại Thủ đô New Delhi, nhà ngoại giao này đã từ chối nộp hành lý cho cơ quan an ninh kiểm tra “dựa” vào quyền miễn trừ ngoại giao. Tuy nhiên, các nhân viên DRI đã ra lệnh khám xét và tịch thu số vàng.