Boko Haram giết hại nhiều người trong cuộc tấn công “hèn hạ”

ANTĐ - Hàng chục người đã bị giết trong cuộc tấn công mới đây do những chiến binh nghi là thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành ở đông bắc Nigeria.

Một chiếc ô tô cháy đen và đầy vết đạn sau khi một nhóm Boko Haram đi qua

Thông tin do các quan chức địa phương và nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi các tay súng xông vào ngôi làng Azaya Kura ở khu vực Mafa thuộc bang Borno, có ít nhất 45 người bị sát hại.

Chủ tịch lâm thời của chính quyền địa phương – ông Shettima Lawan – đã gọi cuộc tấn công là “hèn hạ và xấu xa”.

Trong những tuần gần đây, Boko Haram đã chiếm quyền kiểm soát một loạt thị trấn và ngôi làng ở khu vực đông bắc Nigeria.

Chính quyền nước này đã rất chật vật với nỗ lực đánh bật nhóm chiến binh Hồi giáo vốn nổi dậy tại Nigeria từ năm 2009.

Theo thống kê của tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại New York thì Boko Haram đã sát hại hơn 2.000 thường dân chỉ riêng từ đầu năm tới nay.

Lãnh đạo một nhóm cận vệ chiến đấu của Nigeria – ông Muhammed Gava – nói với báo giới rằng các chiến binh Boko Haram được trang bị vũ khí hạng nặng, ngồi trên xe đã xả súng tàn sát người dân ở Azaya Kura.

“Chúng tôi đã đếm được 45 thi thể sau khi cuộc tấn công kết thúc”, trưởng thôn Mallam Bulama bày tỏ.

Ngoài ra còn có khả năng nhiều người khác cũng bị sát hại khi họ nấp trong các bụi rậm.