Bộ Quốc phòng Mỹ buộc binh sĩ trở về từ tâm dịch Ebola phải cách ly

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 29-10 đã phê chuẩn quy định cách ly 21 ngày đối với số binh sĩ trở về sau khi tham gia đối phó với dịch bệnh Ebola tại các nước Tây Phi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel


Tuyên bố cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- ông Chuck Hagel thông qua lệnh này theo đề nghị của các chỉ huy quân sự Mỹ. Theo đó, tất cả binh sĩ tham gia dập dịch Ebola ở các nước Tây phi là đối tượng áp dụng.

Quy định được đưa ra trong bối cảnh giới chức và người dân Mỹ có những quan điểm khác biệt về quy định cách ly những bác sỹ, nhân viên y tế và tình nguyện viên Mỹ trở về từ các nước  nằm trong tâm dịch: Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon cho rằng, các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người trở về từ vùng dịch Ebola đang gây khó khăn cho những nhân viên y tế làm việc tại đây.

Mỹ bắt đầu gửi quân đến Tây Phi bắt đầu từ tháng 9 và hiện có khoảng 4.000 binh sĩ trong khu vực này.

Hôm 27-10 vừa qua, một số bang của Mỹ bắt đầu tiến hành giám sát 3 tuần đối với du khách đến từ các nước nằm trong tâm dịch Ebola. Bên cạnh đó, chính quyền các bang còn áp dụng cách ly bắt buộc 21 ngày đối với các nhân viên y tế trở về từ các nước Tây Phi.

Theo ước tính mới đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Ebola đã lên tới 10.141 trường hợp. Trong đó, hơn 4.900 người đã thiệt mạng ở Tây Phi.