Biểu tình phản đối tăng giá xăng, 1 người chết

ANTĐ - Ít nhất 1 người đã thiệt mạng sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát Indonesia hôm 27-11. 

Theo các nguồn tin cảnh sát Indonesia, 1 người đàn ông 27 tuổi đã tử vong sau khi khoảng 200 người ở thành phố Makassar trên đảo Sulawesi xuống đường biểu tình phản đối quyết định của chính phủ giảm trợ cấp nhiên liệu và tăng giá xăng,  dầu diesel lên 30%. Đụng độ giữa hai bên nổ ra sau khi lực lượng an ninh Indonesia sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình.

“Đám đông sau đó phá cổng văn phòng Tỉnh trưởng và cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn”, người phát ngôn cảnh sát địa phương, ông Endi Sutendi cho biết. Cảnh sát Indonesia cho hay, họ đã mở cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của người biểu tình trên. Theo thông tin điều tra ban đầu, người này tử vong sau khi bị ngã và đập đầu xuống đất.