Biểu tình biến thành hỗn chiến ở Hồng Kông

ANTĐ - Ngày 3-10, các cuộc hỗn chiến quyết liệt giữa những người biểu tình và chống biểu tình đã xảy ra ở 2 trung tâm mua sắm Causeway Bay và Mong Kok ở quận Admiranty, Hồng Kông. 

Cuộc hỗn chiến bắt đầu khi nhóm phản đối biểu tình dỡ bỏ những hàng rào chắn gây tắc nghẽn giao thông trong mấy ngày qua ở đặc khu hành chính này do những người biểu tình dựng lên. Chính quyền đặc khu đã điều động 50 cảnh sát chống bạo động đến khu trung tâm mua sắm Mong Kok để giải tán đám đông hỗn chiến.

Cùng ngày, người biểu tình cũng đã đụng độ với cảnh sát ở bên ngoài các tòa nhà chính quyền của Đặc khu hành chính Hồng Kông. Cuộc ẩu đả bắt đầu khi cảnh sát yêu cầu nhóm người biểu tình tránh đường cho một chiếc xe công vụ ra khỏi tòa nhà chính quyền. Nhóm biểu tình đã từ chối và cuộc ẩu đả đã xảy ra khiến nhiều người biểu tình bị thương khi cảnh sát dùng dùi cui điện để trấn áp.