Bên trong lò đào tạo nữ chiến binh của tổ chức IS

ANTĐ - Thay vì “lầm lũi trong xó nhà”, nhiều nữ chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria đã đứng dậy cầm súng, “đòi” sự bình đẳng công bằng trong cuộc chiến đấu chung của tổ chức khủng bố.

Mới đây, một đoạn video của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý, khi nhân vật chính trong đó là các nữ chiến binh thánh chiến đang bắn súng và luyện tập trên một ngọn đồi của Syria, họ đều là tân binh.

Đoạn video quay cảnh luyện tập của các nữ tân binh IS

Có thể thấy trong đoạn video, một vài phụ nữ vẫn vô cùng lúng túng, thậm chí giật mình khi súng trường giật mạnh. Các cô gái lần lượt được một nữ chiến binh đầu sỏ hướng dẫn sử dụng súng AK, học cách nhắm bắn và tiêu diệt mục tiêu. Trong khi đó, họ cũng không quên hét vang khẩu hiệu bày tỏ lòng tận tâm vì tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS.

Mặc dù các nữ tân binh đều bịt kín mặt không thể xác định được danh tính nhưng các chuyên gia cho rằng 30 phụ nữ này là người Anh, gia nhập IS và sẵn sàng chiến đấu trên mặt trận, thay vì làm những cô dâu phục vụ nhu cầu tình dục cho các nam chiến binh như trước kia.

Nữ chiến binh đầu sỏ liên tục hô vang khẩu hiệu một lòng vì tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

Charlie Winter, một nhà nghiên cứu chống khủng bố, cũng xác định video đã được quay khu vực nhà thờ Simeon, cách khoảng 60 km từ thành phố Aleppo của Syria, nơi mà nhiều phụ nữ Anh đang sinh sống.

Có thể nói, sự tham gia của phụ nữ trên chiến trường của IS là một điều bất bình thường, vì nhóm luôn áp đặt quy chế nghiêm ngặt về trang phục và hành vi của phụ nữ, coi phụ nữ chỉ là người nội trợ trong nhà. Việc đào tạo các nữ tân binh thánh chiến trong vùng đất mà IS kiểm soát dường như đang được chấp nhận và hợp thức hóa, bởi ngày càng có nhiều người nước ngoài ở cả hai giới gia nhập IS.
Bên trong lò đào tạo nữ chiến binh của tổ chức IS  ảnh 230 nữ chiến binh thánh chiến đang học cách bắn súng AK


Vai trò của nữ giới đã được thay đổi, nhiều phụ nữ đã làm việc tại các bệnh viện cho IS kiểm soát, hỗ trợ nhóm cực đoan về mặt hậu cần, thậm chí luyện tập để hoạt động tích cực ngoài tiền tuyến.