Australia lần đầu bắt giữ kẻ tài trợ IS

ANTĐ - Trong khi liên minh do Mỹ đứng đầu tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria, cảnh sát Australia đã lần đầu tiên bắt giữ kẻ cung cấp tài chính cho đội quân khủng bố tàn bạo này.

Nghi phạm Hassan El Sabsabi bị cảnh sát bắt giữ hôm 30-9

Cảnh sát Australia ngày 30-9 cho biết, họ vừa bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi tài trợ cho các tổ chức khủng bố nước ngoài trong đó có Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Mặt trận Jabhat al-Nusra có liên hệ với al-Qaeda. Vụ bắt giữ đối tượng Hassan El Sabsabi, 23 tuổi ở Seabrook diễn ra sau khi hơn 100 cảnh sát thực hiện các vụ đột kích tại 7 cơ sở tình nghi ở thành phố Melbourne. Cảnh sát cho biết, Hassan bị cáo buộc cung cấp khoảng 12.000USD cho một công dân Mỹ tham gia chiến đấu cùng với các phần tử cực đoan tại Syria. Cảnh sát từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về công dân Mỹ, nhưng cho biết người này chiến đấu tại Syria trong vài tháng. 

Cũng theo cảnh sát, Hassan và công dân Mỹ biết nhau chủ yếu qua mạng xã hội. Anh ta hành động một mình và dự định tài trợ thêm tiền cho khủng bố. Nếu bị kết tội, Hassan có thể phải đối mặt với án phạt tù chung thân. Đầu tháng trước, Australia đã nâng mức cảnh báo khủng bố và thực hiện vụ truy quét khủng bố lớn nhất trong lịch sử nước này do lo ngại xảy ra các vụ tấn công từ những phần tử ủng hộ IS.

Trong diễn biến khác liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày   29-9 cho biết, công dân của khoảng 70-80 quốc gia trong đó có cả người Nga đang tham gia chiến đấu cho các tổ chức khủng bố ở Iraq và Syria bao gồm IS. Cùng ngày, IS đã công bố đoạn video tuyên truyền thứ ba về nhà báo người Anh John Cantlie hiện đang bị các phiến quân này bắt giữ làm con tin. Trong đoạn video, Cantlie cảnh báo Mỹ có thể bị sa lầy trong cuộc chiến chống lại tổ chức cực đoan này.