Anh không tăng lương cho các bộ trưởng trong vòng 5 năm

ANTĐ - Thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố kế hoạch không tăng lương của các bộ trưởng chính phủ trong vòng 5 năm tới. Việc làm này sẽ tiết kiệm được khoảng 800,000 bảng (1,2 triệu USD) một năm, tương đương với 4 triệu bảng (6,1 triệu USD) cho tới năm 2020.

Thủ tướng Anh cho biết: “Khi chúng ta chuẩn bị làm điều này, tôi muốn mọi người không có bất kì nghi ngờ nào. 5 năm trước chúng ta đã luôn sát cánh bên nhau, và 5 năm tiếp theo cũng sẽ không có sự thay đổi nào cả. Đó là lí do vì sao tôi quyết định đóng băng tiền lương của các bộ trưởng chính phủ”.
Anh không tăng lương cho các bộ trưởng trong vòng 5 năm ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron
Hiện tại các bộ trưởng trong chính phủ Anh được nhận mức lương khoảng 134.565 bảng (207,572 USD) một năm. Thủ tướng nhận được ít nhất là 142.500 bảng (220.739 USD).

“Cần đổi mới tư duy, giúp dân cư thuộc mọi tầng lớp được đối xử công bằng, đều có thể thành công và mối liên kết quốc gia ngày càng được thắt chặt hơn”, ông Cameron nói thêm.

Vào thứ 6 (22-5), một báo cáo của chiến dịch “Kết thúc nạn nghèo đói trẻ em” của Anh cho biết các gia đình trên khắp nước Anh đang buộc phải cắt giảm chi tiêu cho những thứ cần thiết như lương thực, quần áo. Đây là kết quả của việc cắt giảm trợ cấp cho trẻ em của chính phủ, nhưng người có thu nhập thấp lại là bộ phận phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Báo cáo này cho biết thêm, một gia đình lao động điển hình với 2 con sẽ mất khoảng 513 bảng (794 USD) trong năm nay do sự thay đổi phúc lợi được thực hiện trong kì họp quốc hội cuối cùng. Trên khắp cả nước, có hơn 4 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự lạm phát từ các khoản thuế của trẻ em.

Rất nhiều người ở Anh phản đối kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” của Đảng Bảo thủ. Vào thứ 7 (23-5) có khoảng 2000 người tập trung ở Manchester để phản đối chính sách “cắt giảm nhẫn tâm” này của chính phủ trong 5 năm qua.

Ông Cameron sẽ trình bày về kế hoạch lập pháp mới của Đảng Bảo thủ nhân dịp Nữ hoàng Anh có bài phát biểu vào ngày 27-5 tới đây.