Ấn Độ và Pakistan đổ máu ở Kashmir

ANTĐ - Một binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong cuộc đấu súng giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan tại khu vực Kashmir vào ngày 6-1. Vụ việc mới nhất này có thể sẽ khiến gia tăng thêm căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sau một thời gian thiết lập lại mối quan hệ hữu nghị.

Đường ranh giới kiểm soát giữa Ấn Độ và Pakistan

Quân đội Pakistan cho biết các binh sĩ Ấn Độ đã mở một cuộc đột kích vào đồn biên phòng Sawan Patra của Ấn Độ ở Kashmir, đây vốn là khu vực luôn diễn ra tranh chấp khi cả hai nước đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Phát ngôn viên của quân đội Pakistan thông báo quân đội nước này đã nhanh chóng đáp trả và đẩy lui cuộc đột kích. Hiện các binh sĩ hai nước vẫn đang đọ súng tại khu vực Đường ranh giới kiểm soát (LoC), đây là đường biên giới được quốc tế công nhận thuộc khu vực Kashmir và do quân đội cả hai nước kiểm soát.

Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ phủ nhận cáo buộc binh sĩ của họ đã tấn công một vị trí của Pakistan. Đại tá Jagadish Dahiya, phát ngôn viên quân đội Ấn Độ, cho biết quân đội nước này đã không vượt qua Đường ranh giới kiểm soát. Ông nói rằng phía Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, chính vì vậy quân đội Ấn Độ đã trả đũa bằng cách nổ súng. 

Chỉ tính riêng trong năm 2012 đã có hơn 75 vụ vi phạm ngừng bắn xảy ra dọc Đường ranh giới kiểm soát, khiến 8 người thiệt mạng. Hầu hết các vụ vi phạm đều diễn ra đọ súng và giao tranh giữa hai bên. Kashmir từng là nguyên nhân khai mào hai trong số ba cuộc chiến giữa hai nước kể từ khi giành độc lập từ nước Anh vào năm 1947.