Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên

ANTĐ - Đó là trường hợp một người đàn ông 26 tuổi, trở về Ấn Độ hôm 10-11, mang theo giấy chứng nhận y tế do Chính phủ Liberia cấp cho biết bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh. Bệnh nhân dù hiện không có triệu chứng bệnh, song do xét nghiệm các mẫu phẩm cho kết quả dương tính với virus Ebola nên được cách ly và chăm sóc đặc biệt tại cơ sở y tế tại sân bay ở Thủ đô New Delhi. 

Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo trong thời gian phục hồi, bệnh nhân vẫn tiếp tục đào thải virus Ebola qua các chất dịch của cơ thể. Do đó, virus trong tinh dịch của người đàn ông này vẫn có thể lây truyền sang người khác trong thời gian tối đa 90 ngày kể từ khi điều trị.

 Đây là ca nhiễm virus Ebola đầu tiên được ghi nhận ở Ấn Độ, điều này cũng dấy lên lo ngại của người dân nước này về nguy cơ lây nhiễm khi hiện có hàng nghìn người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại tâm của vùng dịch là các quốc gia Tây Phi. Tuy nhiên, trước tình hình trên, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ JP Nadda  cho biết: “Mọi thứ vẫn đang được kiểm soát rất tốt”.