Ai Cập “thít” biên giới ở Dải Gaza bằng vùng đệm chiến lược

ANTĐ - Hiện Ai Cập đã bắt đầu phá dỡ các ngôi nhà ở khu Sinai dọc biên giới với Dải Gaza như một phần trong kế hoạch tạo vùng đệm 500m để ngăn chặn nạn chuyển lậu vũ khí.

Những cư dân sống dọc biên giới với lãnh thổ Palestine sẽ có thời hạn 48 tiếng để rời khỏi nhà. Họ cũng đã được hứa sẽ có khoản bồi thường tương xứng.

Khu đệm mà Ai Cập xây dựng sẽ có cả những chiến hào đầy nước để ngăn khả năng đào đường hầm của dân chuyển lậu vũ khí.

Quân đội Ai Cập bắt đầu phá dỡ nhà ở Sinai để xây dựng vùng đệm

Truyền thông Ai Cập cáo buộc lãnh đạo tổ chức Hamas ở Gaza giúp đỡ các chiến binh tại Sinai, trong khi phía Hamas bác bỏ điều này.

Hồi tuần trước, có hơn 30 binh sĩ Ai Cập đã bị giết trong một vụ tấn công bằng bom nhằm vào khu vực quân sự ở Sinai. Sau vụ đánh bom, Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi đã thông qua luật cho phép quân đội bảo vệ các cơ sở nhà nước, bao gồm các nhà máy điện, đường giao thông trọng yếu và các cây cầu. Ông cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại Sinai.

Những người chỉ trích quyết định của Tổng thống al-Sisi nói rằng quân đội sẽ quay trở lại đường phố và tạo ra cảm giác chiến tranh cho người dân.

Vùng đệm dự kiến được xây dựng sẽ kéo dài suốt 13km biên giới và rộng 500m. Những người dân ở Sinai không chịu rời khỏi nhà theo thời hạn sẽ bị giải tỏa bằng vũ lực.

Thống đốc Bắc Sinai – tướng Abdel-Fattah Harhoor – nói rằng 800 căn nhà ở thành phố biên giới Rafah đã được di tản.

Những chiến binh hoạt động tại Sinai và Gaza bị cho là đã sử dụng đường hầm dưới biên giới để vận chuyển vũ khí và nhân sự.