Ai Cập: 78 thanh thiếu niên lĩnh án tù vì biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

ANTĐ - Phiên tòa mới đây ở Ai Cập đã ra phán quyết phạt tù 78 thanh thiếu niên mức án 5 năm giam giữ vì đã tham gia biểu tình với lực lượng đối lập Anh Em Hồi giáo.

Ai Cập: 78 thanh thiếu niên lĩnh án tù vì biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Morsi ảnh 1
Chính quyền Ai Cập đang rất mạnh tay trấn áp phong trào biểu tình đối lập
Được biết, các bị cáo là những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 tới 17. Họ đã tham gia cuộc biểu tình để kêu gọi đưa trở lại Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ.

Giới chức Ai Cập đã đàn áp thẳng tay cộng đồng người Hồi giáo kể từ khi ông Morsi bị quân đội “hất ghế” hồi năm 2013.

Hàng nghìn người ủng hộ ông Morsi đã bị giết và bắt giữ từ khi Anh Em Hồi giáo bị coi là tổ chức khủng bố. Theo số liệu thống kê thì tới thời điểm này, ít nhất 1.400 người đã chết và hơn 15.000 người phải ngồi tù.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Ai Cập nói rằng các thanh thiếu niên kể trên bị bắt vì “đã tham gia vào các cuộc biểu tình kêu gọi lật đổ chế độ”. Những cuộc biểu tình này bị cho là đã “chặn các con đường” và “khiến người dân sợ hãi”.

Còn luật sư bảo vệ quyền lợi cho nhóm thanh thiếu niên – ông Ayman El-Dabi – nói rằng một số cậu bé thậm chí không hề biểu tình mà họ chỉ “đứng nhầm chỗ”.

Hôm thứ Tư (26/11), chính phủ Ai Cập đã thông qua một dự thảo luật chống khủng bố mới, trong đó cho phép nhà chức trách sử dụng triệt để quyền lực để kiềm chế các nhóm đối lập.