Ả Rập Xê Út ném bom vào nhà con trai cựu tổng thống Yemen

ANTĐ - Ngày 26-5, chiến đấu cơ của không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út dường như đã ném bom trúng nhà của con trai cựu Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh, tại thủ đô Sana'a.

Ả Rập Xê Út ném bom vào nhà con trai cựu tổng thống Yemen ảnh 1Vụ nổ làm rung chuyển khu vực xung quanh nhà con trai Cựu tổng thống Yemen
Nhà báo Mohamed Adel Arifi tại khu vực Sana'a cho biết, vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực xung quanh nhà của con trai cựu tổng thống Saleh. Các hình ảnh và video từ hiện trường vụ việc được đăng tải trên phương tiện truyền thông cho thấy, một khu vực rộng lớn bị bao trùm bởi khói đen, mọi người hoảng loạn tháo chạy, đường phố trở nên hỗn loạn. 
Ả Rập Xê Út ném bom vào nhà con trai cựu tổng thống Yemen ảnh 2Ả Rập Xê Út ném bom vào nhà con trai cựu tổng thống Yemen ảnh 3Khói đen bốc lên, bao trùm khu vực xung quanh hiện trường

Ali Abdullah Saleh từng là Tổng thống của Yemen nhiệm kỳ 1990-2012, sau khi thống nhất 2 miền bắc-nam Yemen. Trước đó, ông từng là người đứng đầu tại khu vực miền bắc. 

Ông Saleh đã bị nghi ngờ hỗ trợ cho cuộc nổi dậy của phiến quân Houthi, những người ủng hộ cựu tổng thống giành lại quyền kiểm soát đất nước và khôi phục quyền lực từ Tổng thống đương nhiệm Abd-Rabbu Mansour Hadi giai đoạn 2014-2015.

Trước đó, phiến quân Houthi đã nhắc nhở Tổng thống Hadi rằng: “Hãy tìm nơi trú ẩn an toàn ở Ả Rập Xê Út và cầu cứu nước này giúp ông khôi phục lại quyền lực của mình, bởi vì chúng tôi sẽ sớm kiểm soát Yemen”.
Ả Rập Xê Út ném bom vào nhà con trai cựu tổng thống Yemen ảnh 4Kể từ tháng 3, liên minh Ả Rập Xê Út triển khai hàng loạt chiến đấu cơ, không kích tại Yemen

Kể từ tháng 3, liên minh Ả Rập Xê Út đã phát động chiến dịch không kích vào các vị trí của phiến quân Houthi ở Yemen. Liên minh đã triển khai 100 chiến đấu cơ, 150.000 lính và các đơn vị hải quân tham gia chiến dịch. Trong khi đó, Ai Cập, Jordan, Sudan và Pakistan cũng sẵn sàng tham gia cuộc tấn công trên bộ ở Yemen.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, ít nhất 1.850 người đã thiệt mạng và 7.400 người khác bị thương trong các cuộc không kích và xung đột trên mặt đất giữa phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với ông Hadi.