8 binh sĩ Tây Ban Nha bị bắt vì chiến đấu cho quân ly khai Ukraine

ANTĐ - Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 8 người đàn ông nước này vì các cáo buộc tham gia chiến đấu cho quân nổi dậy ủng hộ Nga ở chiến trường miền đông Ukraine. 

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, các nghi phạm bị bắt giữ trong một cuộc vây ráp ở 6 khu vực trên khắp đất nước vào sáng 27-2, khi họ vừa trở về từ vùng đất Donbass ở phía đông Ukraine.

Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đã mô tả hành động của họ là xa rời tư tưởng, và phải đối mặt với tội đồng lõa trong các vụ giết người cũng như vi phạm lợi ích quốc tế của Tây Ban Nha.

Phiến quân ly khai đã chiến đấu với quân nổi dậy kể từ tháng 4-2014

Tờ  El Pais của nước này nói rằng 8 người đàn ông thuộc các nhóm cộng sản khác nhau và đã nhận được sự hỗ trợ từ một mạng lưới ủng hộ Nga không chính thức ở Châu Âu. Họ được cho là lấy cảm hứng từ Lữ đoàn Quốc tế, lực lượng tình nguyện viên đa quốc gia chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của Francisco Franco trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

Các tờ báo địa phương cũng nói rằng các nghi phạm đã gửi các hình ảnh vũ khí, và các thông điệp cam kết chiến đấu ở Ukraine lên các mạng xã hội, thề sẽ một lòng chống chủ nghĩa phát xít.

Các chiến binh đến từ các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển hay Serbia… đã có mặt ở cả hai phe trong cuộc xung đột Ukraine, kéo dài từ tháng 4-2014. Chính quyền Kiev và phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga giúp đỡ quân nổi dậy chiến đấu bằng cách gửi vũ khí và binh sĩ đến chiến trường miền đông.

Mặc dù lệnh ngừng bắn Minsk thứ 2 bắt đầu có hiệu lực hôm 15-2 nhưng pháo kích vẫn nổ trong khu vực Donbass. Quân đội 2 bên đã cam kết rút vũ khí hạng nặng nhưng một lần nữa Tổng thống Petro Poroshenko tiếp tục khẳng định vẫn còn những mối đe dọa từ lãnh thổ xung đột.