57% người dân Mỹ muốn thay đổi chính sách của ông Obama

ANTĐ -  Theo một cuộc thăm dò ý kiến của CNN/ORC, nhiều người dân Mỹ cho rằng một ứng cử viên hoàn hảo cho chức vụ tổng thống Mỹ vào năm 2016 nên là người xem xét thay đổi lại hầu hết các chính sách của ông Obama. 

Kết quả của cuộc thăm dò ý kiến này được công bố vào hôm 22-3, qua đó 57% người được hỏi cho rằng tổng thống mới của nước Mỹ nên thay đổi các chính sách của chính quyền ông Obama như đạo luật cải tổ chăm sóc y tế và nhập cư.

Ông Obama sẽ không thể tham gia ứng cử ghế tổng thống Mỹ năm 2016 

Khoảng 59% người dân Mỹ cho rằng ứng cử viên phù hợp phải là người có kinh nghiệm lãnh đạo. Người này phải nổi tiếng và là lãnh đạo được nhiều người ủng hộ trong nhiều năm qua chứ không phải là một gương mặt mới.

Cuộc thăm dò ý kiến này đã thực hiện vào tháng 3-2015, trên khắp nước Mỹ.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8-11-2016. Cử tr Mỹi sẽ chọn ra các thành viên đại cử trị đoàn Mỹ, những người chịu trách nhiệm quyết định xem ai sẽ là tổng thống và phó tổng thống mới của nước Mỹ.

Theo luật pháp Mỹ, Tổng thống Obama đã tại vị 2 nhiệm kì liên tiếp và không thể ứng cử ở lần sắp tới. Cũng theo thăm dò của CNN/ORC, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có thể sẽ vượt qua các đối thủ khác để dành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2016, tuy nhiên, hiện tại, bà Clinton vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia vào cuộc chạy đua này.

Ứng cử viên tiềm năng đại diện cho Đảng Cộng hoà có thể kể đến Jeb Bush, em trai của Tổng thống George Bush. Ông đã tuyên bố sớm rằng sẽ chạy đua vào chức tổng thống và nhận được nhiều sự ủng hộ của các thành viên trong đảng cũng như từ anh trai và cha mình là Tổng thống George H. W. Bush.