2 nữ sinh Anh sang Syria kết hôn với phần tử IS

ANTĐ - “Hai trong số ba nữ sinh người Anh tự sang Syria, đã kết hôn với các phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”, luật sư của gia đình họ nói với trang Guardian. Các cô gái trẻ này cho biết, hôn ước của họ đã được sự chấp thuận của ban lãnh đạo IS.

Ba cô gái đó là Shamima Begum 15 tuổi, Kadiza Sultana 16 tuổi và Amira Abase 15 tuổi được cho là đã mua vé một chiều từ miền đông London tới Syria hồi tháng 2 để gia nhập vào tổ chức IS. 

Hình ảnh 3 cô gái tại sân bay Gatwick, London ngày 17-2-2015, được ghi lại bởi camera giám sát

Hai cô gái liên lạc với gia đình của họ ở London thông qua điện thoại cho biết, họ đã kết hôn với các chiến binh IS. Cả 3 cô gái đều là nữ sinh của Học viện Bethnal Green thuộc miền đông London. Hiện, họ đang sống cùng chồng gần Raqqa, Syria, khu vực thuộc quyền kiểm soát của IS từ năm 2013. Trang Guardian không nói rõ 2 cô gái nào trong 3 người vừa kết hôn.

Luật sư đại diện cho gia đình 3 cô gái trên nói rằng, cuộc hôn nhân đã “gây ra rất nhiều đau khổ cho gia đình”. Họ đã định cư tại Syria và điều này làm giảm đáng kể hy vọng trở về Anh của 3 cô gái.

Sau khi các cô gái tham gia vào tổ chức IS hồi tháng 2, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố rằng, tất cả các thanh thiếu niên bay tới Thổ Nhĩ Kì đều có thể bị giữ lại bởi các hãng hàng không nếu họ đi một mình, và sau đó sẽ bị tra hỏi, liệu họ có ý định gia nhập vào tổ chức IS hay không.

Theo các nhà chức trách Anh, đến tháng 6-2015 đã có khoảng 700 người dân Anh gia nhập IS tại Syria và Iraq, và chỉ có 200 người trong số đó đã trở về Anh.