Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về tỷ lệ phát hiện bệnh phong

(ANTĐ) - Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh phong (2006-2008) do Viện Da liễu Quốc gia tổ chức tại Hà Nội sáng qua, 24-10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm cho biết, Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về tỷ lệ lưu hành bệnh phong, đứng thứ 2 về tỷ lệ phát hiện bệnh phong.

Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về tỷ lệ phát hiện bệnh phong

(ANTĐ) - Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh phong (2006-2008) do Viện Da liễu Quốc gia tổ chức tại Hà Nội sáng qua, 24-10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm cho biết, Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về tỷ lệ lưu hành bệnh phong, đứng thứ 2 về tỷ lệ phát hiện bệnh phong.

Đặc biệt tỷ lệ bệnh nhân tàn tật sau khi điều trị bệnh phong còn rất cao, chiếm khoảng 14,48% (số liệu năm 2007). Hiện cả nước vẫn còn 18.000 bệnh nhân (đa số là người nghèo) bị tàn tật nặng sau khi điều trị bệnh phong, tỷ lệ bệnh nhân phong khi được phát hiện ra bệnh đã bị tàn tật từ trước còn rất lớn.

Ông Trần Chí Liêm cho rằng, cần phải có những nghiên cứu xem trực khuẩn phong ở Việt Nam có khác biệt gì so với trực khuẩn phong ở các nước khác.

Tiến Hưng