Thám hiểm Sao Hỏa ngay tại văn phòng

ANTĐ - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa cho biết, họ đã cùng hãng Microsoft sáng tạo ra phần mềm OnSight, đưa ứng dụng 3 chiều vào dữ liệu thị giác do tàu thăm dò Curiosity chuyển về, rồi lại tiến hành mô phỏng 3D đối với môi trường trên Sao Hỏa, từ đó tạo ra một sự kết hợp giữa môi trường ảo và thực. Như vậy, các nhà khoa học vẫn có mặt ở văn phòng, nhưng lại có thể  thám hiểm được Sao Hỏa một cách dễ dàng.

Thám hiểm Sao Hỏa ngay tại văn phòng ảnh 1Các nhà khoa học “nhập vai” đi lại, nghiên cứu trên Sao Hỏa được nhờ phần mềm OnSight

Cho đến nay, các nhà khoa học dù có thể kiểm tra hình ảnh trên Sao Hỏa bằng màn hình máy tính song khó có được sự thấu hiểu hoàn toàn những hình ảnh không gian được tàu thăm dò chuyển tải về. Trong khi đó, OnSight lại sử dụng ứng dụng nổi 3 chiều để kết hợp thông tin thị giác với dữ liệu từ tàu thăm dò tạo ra một cái nhìn giống như trong thực tế, tạo cảm giác con người đang ở chính môi trường cần đến để thám hiểm. Được biết, phần mềm trên đang được phát triển tại phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA ở Pasadena.