Tăng tốc để sớm trở thành quốc gia mạnh về CNTT

(ANTĐ) - Hôm qua, 26-8, Diễn đàn công nghệ thông tin thế giới 2009 (WITFOR 2009) đã chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ và đại diện các tổ chức trong và ngoài nước.

Tăng tốc để sớm trở thành quốc gia mạnh về CNTT

(ANTĐ) - Hôm qua, 26-8, Diễn đàn công nghệ thông tin thế giới 2009 (WITFOR 2009) đã chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ và đại diện các tổ chức trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết: “Việt Nam coi công nghệ thông tin và truyền thông là một công cụ quan trọng hàng đầu, là ngành kinh tế mũi nhọnđể thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Theo Thủ tướng, Việt Nam đang xây dựng chiến lược tăng tốc để sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin (CNTT). Trong đó, tập trung việc hoàn thiện môi trường pháp lý, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, phát triển công nghiệp CNTT, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong các ngành kinh tế-xã hội, đặc biệt chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực CNTT đông đảo và có chất lượng cao.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Doãn Hợp cũng tin tưởng: “Với các chủ trương, chính sách toàn diện phát triển CNTT mà Chính phủ Việt Nam đã tiến hành thời gian qua và đang có những điều chỉnh hợp lý hơn nữa, Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia mạnh về CNTT, đưa ngành này thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước”.

Hà Linh