Sốc: BlackBerry có thể bị Microsoft mua lại.

ANTĐ -Một loạt các “ông lớn” hỏi mua lại BlackBerry. Nổi lên là Microsoft.

Sốc: BlackBerry có thể bị Microsoft mua lại. ảnh 1

Từng “làm mưa làm gió” trên thị trường điện thoại di động, nhưng đó là câu chuyện của khoảng hơn tám năm về trước, còn ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong vài năm gần đây, có thể khẳng định chắc chắn rằng BlackBerry đã dần dần đánh mất đi thị phần di động của mình, CEO của họ - ông John Chen đã nỗ lực hết mình để ngăn chặn sự sụp đổ luôn được đặt ở mức báo động trong suốt năm qua của BlackBerry, và mới đây nhất giới công nghệ đã từng rất kỳ vọng BlackBerry sẽ lấy lại được vị thế của mình khi chiếc điện thoại thông minh BlackBerry Passport của hãng được công bố.
Thực tế các con số thống kê đã cho thấy rằng lợi nhuận của hãng điện thoại “dâu đen” trong quý vừa qua đã làm bất ngờ các nhà đầu tư và phân tích thị trường (với lợi nhuận 28 triệu USD, tương đương tăng 5 cent/cổ phiếu). Và chính thông tin trên đã ngay lập tức đẫn đến danh sách một loạt các “ông lớn” có thể kể đến là Microsoft, Xiaomi, Huawei và Lenovo ngỏ ý định thâu tóm BlackBerry, đặc biệt là Microsoft thậm chí được cho rằng là đã nhảy vào cuộc khi đang có những phân tích nghiêm túc để đưa ra lời đề nghị mua lại BlackBerry.
Tất nhiên, chưa thể khẳng định được mức độ sẵn sàng của các nhà đầu tư trong thương vụ BlackBerry này đến đâu và hơn nữa hãng điện thoại “dâu đen” có muốn thỏa hiệp hay không? Bởi sự kiện doanh thu của BlackBerry làm bất ngời giới công nghệ quý IV vừa qua và dẫn đến việc một loạt “ông lớn” tỏ ý muốn thâu tóm nền tảng BlackBerry OS này cũng lại chính là lý do để giám đốc điều hành của “dâu đen” John Chen tự tin tuyên bố rằng công ty của ông hiện đang đi đúng hướng và vẫn kiểm soát được tình hình.