Phương pháp mới tạo ra oxy

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu đến từ phân hiệu Đại học California ở Davis, Mỹ, oxy phân tử có thể được tạo ra từ một bước tác động đối với carbon dioxide (CO2) ở tầng cao trong bầu khí quyển.

Nghiên cứu viên Zhou Lu thuộc phân hiệu đại học trên cho biết, oxy phân tử sinh ra khi các tia tử ngoại có năng lượng cao chiếu trực tiếp vào CO2 trong điều kiện chân không, khiến CO2 tách thành carbon (C) và oxy phân tử (O2). Để thực hiện phản ứng này trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã sử dụng nguồn năng lượng lớn khoảng 11,44   electron-volt (EV) trong điều kiện chân không. Khi được chiếu ánh sáng có nguồn năng lượng lớn, khoảng 5% phân tử CO2 sẽ bị kích thích, từ đó phân tách C và O2. Đây là lần đầu các nhà khoa học quan sát được hiện tượng này trong phòng thí nghiệm.

Hiện nay, lượng CO2 ở tầng cao bầu khí quyển đã tăng lên và các tia tử ngoại năng lượng cao trong điều kiện chân không vẫn tồn tại, như vậy hiện tượng sản sinh oxy phân tử từ CO2 có thể xảy ra. Thành quả của nghiên cứu sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về bầu khí quyển cổ xưa của Trái đất và cách thức hình thành oxy trên những hành tinh chứa carbon dioxide.