Nokia trở lại: Xiaomi, hãy đợi đấy!

ANTĐ - Chủ tịch Nokia tại Trung Quốc đã xác nhận thông tin hãng này sẽ trở lại thị trường smartphone từ năm 2016.

Theo thỏa thuận khi bán lại mảng di động cho Microsoft thì Nokia sẽ không được sử dụng thương hiệu của mình để kinh doanh smartphone trước ngày 31/12/2015 và điện thoại cơ bản trong vòng 10 năm. 

Thời gian gần đây những tin đồn xung quanh việc Nokia sẽ trở lại thị trường di động liên tục xuất hiện trên các trang tin công nghệ. Việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà thương hiệu Nokia vẫn có một chỗ đứng nhất định trên thị trường và một lượng không nhỏ những người trung thành với hãng điện thoại Phần Lan.

Theo GSMArena, Mike Wang, chủ tịch Nokia Trung Quốc, vừa xác nhận rằng Nokia đang phát triển smartphone Android và smartphone này có thể được sản xuất tại các nhà máy ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Như vậy Nokia sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với hệ điều hành của Microsoft và chuyển hẳn sang nền tảng di động của gã khổng lồ tìm kiếm Google.

Ông Wang cũng tiết lộ rằng Nokia sẽ chuyển trung tâm nghiên cứu và phát triển tới Tứ Xuyên. Nokia đã nhìn thấy tiềm năng phát triển tại thị trường Trung Quốc và muốn xâm nhập, tìm kiếm thành công tại thị trường này. Năm ngoái, chiếc tablet N1 chạy Android đầu tiên của Nokia đã bán được 20,000 bản chỉ trong vòng chưa đến 4 phút trong ngày mở bán đầu tiên ở thị trường này. Đây là một thành công vượt ngoài sự mong đợi của chính Nokia.

Với sự có mặt của Nokia thị trường smartphone tại quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ trở lên cực kỳ quyết liệt. Hiện tại Xiaomi đang dẫn đầu thị trường smartphone Trung Quốc nhưng khi Nokia trở lại với một cách nghĩ, cách làm mới cùng với một thương hiệu đã có một vị trí vững chắc trên toàn cầu thì Xiaomi à, hãy cứ đợi đấy!