Nhật Bản: Chế tạo Vaccine phòng cúm gia cầm mới

(ANTĐ) - Một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã chế tạo được một hoá chất có khả năng được dùng để sản xuất ra các mẫu vaccine phòng chống hiệu quả rất nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh cúm gia cầm - Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản cho biết như vậy vào ngày 10-3.

Nhật Bản: Chế tạo Vaccine phòng cúm gia cầm mới

(ANTĐ) - Một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã chế tạo được một hoá chất có khả năng được dùng để sản xuất ra các mẫu vaccine phòng chống hiệu quả rất nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh cúm gia cầm - Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản cho biết như vậy vào ngày 10-3.

Loại hoá chất trên còn phải trải qua rất nhiều đợt kiểm tra nữa nhưng các nhà đầu tư chứng khoán đã nhanh nhạy đầu tư khiến giá cổ phiếu của  NOF Corp (hãng dược phẩm chế tạo ra hoá chất trên) tăng gần 21%.

Các loại vaccine phòng cúm truyền thống hoạt động theo cơ chế tạo ra các kháng thể chống lại virus cúm. Nhưng các virus cúm thường xuyên biến đổi vì thế mỗi năm đều có các loại vaccine khác nhau ra đời.

Các nhà khoa học phát hiện ra khi một chuỗi các a-xit amin có nguồn gốc từ virus cúm được đưa vào cơ thể chuột, nó có thể chống lại các tế bào đã nhiễm nhiều dạng bệnh cúm, trong đó có bệnh cúm gia cầm.

Một phần của nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Miễn dịch học vào năm 2006.  Và vào tháng trước, tại Trung tâm ung thư quốc gia Nhật Bản, nhóm các nhà khoa học đã trình bày phát hiện mới này, tuy nhiên, cho đến nay, nghiên cứu trên mới được thử nghiệm trên chuột.

Ông Tetsuya Uchida - một chuyên viên cao cấp tại Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản cho biết, bước tiếp theo là chế tạo một mẫu vaccine có thể chống lại nhiều dạng cúm và an toàn với con người. Nhưng để đạt được điều đó, thường phải mất khoảng 5 năm. Nhưng phòng bệnh cúm gia cầm là một vấn đề khẩn cấp nên chúng tôi muốn chế tạo thành công vaccine càng sớm càng tốt.

Ông Uchida cho biết thêm, những phát hiện của nghiên cứu này cũng có thể ứng dụng trong việc chế tạo các dược phẩm điều trị bệnh AIDS, u bướu và một số bệnh khác.

Thu Minh

Theo Reuters