Nhập gần 40% gas từ Trung Quốc

ANTĐ - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), Trung Quốc là thị trường cung cấp khí hóa lỏng (gas) lớn nhất cho Việt Nam. Năm 2014, Việt Nam đã nhập 38,9% khí gas từ thị trường này, tương đương 363,3 nghìn tấn, trị giá 317,4 triệu USD, tăng 7,23% về lượng so với năm 2013. Sau Trung Quốc, Arập Xê út và Hàn Quốc là 2 thị trường cung cấp lượng lớn khí gas cho Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2014, tổng nhu cầu sử dụng gas trong nước ước đạt khoảng 1.340.000 tấn, tăng 3,07% so với năm 2013. Tuy nhiên, nguồn cung gas trong nước từ nhà máy Dinh Cố và Dung Quất mới đáp ứng được khoảng 45,67% nhu cầu. Do đó, 54,33% nhu cầu còn lại phải nhập từ các thị trường khác.