Người khiếm thị “xem” được điện thoại, ti vi

ANTĐ - Hiệp hội người khiếm thị Hoàng gia Anh cùng một số công ty hàng đầu về công nghệ số vừa phát triển dự án sản xuất những chiếc ti vi “công nghệ Eyeteq” dành cho người khiếm thị đầu tiên trên thế giới, giúp người mù không chỉ nghe thấy mà còn có thể xem ti vi gần như người bình thường.

Tivi dành cho người khiếm thị 

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 250 triệu người bị mù màu và việc xem ti vi đối với họ đúng là một nỗi khổ không ai hiểu được. Với bộ thu truyền hình (STB) sử dụng công nghệ Eyeteq, những người bị loạn sắc giác có thể xem được truyền hình rõ nét hơn. Nó được phát minh bởi các nhà khoa học tại Khoa Công nghệ máy tính của trường Đại học Đông Anglia, Norwich, Vương quốc Anh. Sau đó, Công ty Spectral Edge Ltd đã tiếp tục phát triển ý tưởng trên và tung ra thị trường những sản phẩm ưu việt hơn.

Qua đó, công nghệ Eyeteq sẽ được tích hợp vào bộ thu truyền hình và cung cấp cho người khiếm thị sử dụng. Hệ thống bộ STB sẽ hỗ trợ một vài ngôn ngữ thông dụng trên một giao diện dành cho người dùng bao gồm nhiều chức năng, độ tương phản màu sắc cao, dễ dàng thay đổi cỡ chữ và nhiều ứng dụng hỗ trợ, mở rộng khác. Tất cả các ứng dụng sẽ được chuẩn hóa thành một giao diện (menu) như với một chiếc điện thoại thông minh giúp người khiếm thị có thể dễ dàng tiếp cận. 

Hình ảnh khi qua bộ STB sẽ được xử lý theo các khung hình trước khi chiếu cho người xem và những người khiếm thị, loạn sắc có thể phân biệt được các màu sắc. Nhờ sử dụng mô hình thuật toán về cảm nhận để sửa đổi màu sắc của các hình ảnh (kể cả hình ảnh tĩnh và hình ảnh động), công nghệ Eyeteq giúp người khiếm thị được trải nghiệm cảm giác mới về màu sắc khi xem các chương trình trên truyền hình như khám phá thế giới về thiên nhiên, chương trình bóng đá… “Chúng tôi thực sự rất hài lòng về công nghệ mới Eyeteq. Nếu nó được đưa vào sử dụng rộng rãi thì sẽ rất có ích đối với hàng trăm triệu người khiếm thị, thị lực kém, mù màu, loạn sắc, khiếm thính, mắc chứng khó đọc, hay người cao tuổi”, ông Steve Tyler, Giám đốc Hiệp hội người khiếm thị Hoàng gia Anh cho biết. 

Điện thoại thông minh 

Mới đây, Qualcomm – một công ty công nghệ của Mỹ đã phát triển chiếc điện thoại thông minh dành riêng cho người mù và thị lực kém kết hợp nhiều chức năng như dẫn đường, đọc sách báo, ghi âm và nhiều ứng dụng khác như một chiếc smartphone thông thường. Với chiếc điện thoại này, người dùng không cần phải nhìn vào màn hình mà chỉ cần thao tác những cử chỉ đặc biệt và nếu chạm ngón tay vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình là điện thoại đã được mở, sau đó chỉ cần di chuyển ngón tay tùy ý theo ứng dụng mình ưa thích. Chiếc điện thoại này đã được Qualcomm kết hợp cùng Project RAY phát triển trên hệ điều hành Android và đã được 100 người ở Israel dùng thử nghiệm.