Mỗi năm người dân bỏ 15.000 tỷ đồng mua thuốc lá

(ANTĐ) - Theo Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), tổng số tiền người dân bỏ ra mua thuốc lá để hút trong 10 năm qua tại Việt Nam đã tăng gấp 3 lần.

Mỗi năm người dân bỏ 15.000 tỷ đồng mua thuốc lá

(ANTĐ) - Theo Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), tổng số tiền người dân bỏ ra mua thuốc lá để hút trong 10 năm qua tại Việt Nam đã tăng gấp 3 lần.

Nếu như năm 1998, số tiền người dân bỏ ra mua thuốc lá hơn 5.000 tỷ đồng, thì đến nay, con số này đã lên tới gần 15.000 tỷ đồng mỗi năm. Theo đó, một người hút thuốc lá tiêu tốn cho thuốc lá số tiền tương ứng với 1/3 số tiền dành cho lương thực, bằng số tiền chi cho y tế và gần bằng mức chi cho giáo dục (tính theo đầu người). Riêng chi phí xã hội chi cho 3 căn bệnh (trong số 25 căn bệnh) do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.160 tỷ đồng.

Tiến Hưng