Liệu iPhone có đứng vững trước sức tấn công của điện thoại Trung Quốc?

ANTĐ - Trung Quốc được xem như một trong những thị trường trọng yếu của Apple với số người sử dụng điện thoại thông minh lên đến con số 700 triệu - một cơ hội phát triển đầy hấp dẫn trong tương lai. Tuy nhiên, hãng này sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại và người dân dần tiết kiệm hơn khi mua sắm.

Liệu iPhone có đứng vững trước sức tấn công của điện thoại Trung Quốc? ảnh 1

Theo báo cáo gần đây của Công ty thăm dò thị trường IDC, người khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ Xiaomi đã trở thành nhà cung cấp lớn nhất trên thị trường điện thoại thông minh, chiếm 13,7% thị phần trong 3 tháng cuối năm 2014, trong khi Apple chỉ chiếm 12,3%. Một công ty thăm dò khác là Kantar World Panel cũng cho kết quả tương tự. Xiaomi đang dần trở thành một bài toán khó đối với thương hiệu gạo cội đến từ nước Mỹ và lợi thế cạnh tranh của họ chính là giá cả. Trong khi giá trung bình của một chiếc iPhone 6 là 687USD vào cuối năm ngoái thì điện thoại Xiaomi, với thiết kế tương đồng nhưng chạy trên một phiên bản đã được điều chỉnh của hệ điều hành Android, có giá chỉ 220USD mỗi chiếc, một khoảng cách đáng kể. Điều này đang cản trở tiến trình chinh phục thị trường Trung Quốc của Apple và nhiều khả năng sẽ trở thành một mối đe dọa cần được xem xét nghiêm túc không chỉ trong phạm vi Trung Quốc Đại lục.

Cùng với các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác như Huawei, Xiaomi đang từng bước mở rộng phạm vi ra toàn cầu. Sự phổ biến của những chiếc điện thoại giá rẻ này được dự đoán sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số của Apple tại nhiều thị trường lớn, đặc biệt là những khu vực có thu nhập bình quân đầu người thấp. Ví dụ như tại Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh có tốc độ phát triển nhanh nhất, Apple chỉ chiếm 2% thị phần vì trở ngại giá cả. Các thương hiệu điện thoại Trung Quốc tuy chỉ khiêm tốn dừng lại ở mức 4%, nhưng theo một nghiên cứu, 64% số điện thoại bán ra tại đây đều có giá dưới 200USD - một mức giá có lợi cho các loại điện thoại Trung Quốc. 

Hiện nay, Apple vẫn giữ ngôi vị thống trị trên thị trường quốc tế, tuy nhiên, sức cạnh tranh mạnh mẽ đến từ thương hiệu bình dân như Xiaomi và Huawei rất có thể sẽ là  chướng ngại vật thực sự tại những thị trường quan trọng nhất.