Hãng Apple vừa đạt mức bội thu lịch sử

ANTĐ - Apple - hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ - vừa công bố kết quả kinh doanh của họ, trong đó nổi bật là mức lợi nhuận quý kỷ lục, cao nhất từ trước tới nay trong số những doanh nghiệp tư nhân.

Cụ thể, hãng đánh giá tín nhiệm Standard and Poor's cho hay, nhà sản xuất iPhone và iPad có mức lãi ròng trong quý tài chính đầu tiên của năm là 18 tỷ USD, vượt qua kỷ lục cũ mà hãng Exxon Mobil lập được hồi quý II/2012 với 15,9 tỷ USD.

Nguyên nhân giúp Apple thiết lập kỷ lục mới là nhờ lượng bán iPhone rất tích cực trong quý vừa qua.
Hãng Apple vừa đạt mức bội thu lịch sử ảnh 1Các mẫu iPhone mới giúp Apple làm nên lịch sử trong làng kinh tế Mỹ

Tính từ đầu quý (1/10/2014) tới ngày 27/12/2014, “Quả táo” đã bán được 74,5 triệu chiếc iPhone, vượt xa so với dự báo của hầu hết nhà phân tích.

Trong cuộc họp với các nhà phân tích tài chính, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple nói rằng nhu cầu đối với các sản phẩm điện thoại của họ là “đáng kinh ngạc”. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ máy tính bảng iPad lại không khả quan như lượng bán iPhone.

Thống kê cho thấy sức bán iPad tiếp tục gây thất vọng khi bị sụt giảm 18% trong năm 2014 so với hồi một năm trước đó.

Giới phân tích chỉ ra rằng nhu cầu thị trường đối với mẫu iPhone 6 Plus lớn hơn của Apple đã giúp tăng đáng kể lợi nhuận cho hãng này,

Dù vậy, “Quả táo” đã không cung cấp phân tích thống kê lượng bán iPhone 6 và các mẫu điện thoại khác của họ.

Sau khi có những tin vui nói trên, giá cổ phiếu Apple đã tăng hơn 5% trong phiên giao dịch gần đây.