Hàn Quốc phóng tên lửa tự tạo

(ANTĐ) - Tên lửa đẩy tự sản xuất đầu tiên của Hàn Quốc KSLV-1 sau những ngày trì hoãn cuối cùng đã rời bệ phóng thành công lúc 17h ngày 25-8 tại Trung tâm vũ trụ Naro, Hàn Quốc. Tuy nhiên, những thông tin đầu tiên được truyền về mặt đất cho thấy vụ phóng có khả năng thất bại.

Hàn Quốc phóng tên lửa tự tạo

(ANTĐ) - Tên lửa đẩy tự sản xuất đầu tiên của Hàn Quốc KSLV-1 sau những ngày trì hoãn cuối cùng đã rời bệ phóng thành công lúc 17h ngày 25-8 tại Trung tâm vũ trụ Naro, Hàn Quốc. Tuy nhiên, những thông tin đầu tiên được truyền về mặt đất cho thấy vụ phóng có khả năng thất bại.

KSLV-1 là tên lửa hai tầng với động cơ nhiên liệu lỏng ở tầng dưới và vệ tinh nặng 100kg cùng động cơ nhiên liệu rắn ở tầng trên. Vệ tinh khoa học và công nghệ STSAT-2 đã tách khỏi tên lửa đẩy 9 phút sau khi rời bệ phóng, nhưng 1 giờ 10 phút sau đó vẫn chưa đi vào Quỹ đạo Trái đất.

Dầu vậy, vẫn chưa thể khẳng định cuộc phóng tên lửa đã thất bại cho tới 4h sáng nay 26-8, khi vệ tinh liên lạc lần đầu tiên với trung tâm KAIST. Nếu thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành nước thứ 10 trên thế giới “dùng công nghệ tự tạo, phóng tên lửa từ lãnh thổ của mình vào vũ trụ”, đồng thời là nước thứ 13 có trung tâm vũ trụ và thiết bị phóng tên lửa độc lập.

Gia Vinh

(Theo Tân Hoa xã)