Galaxy S5 thành cú hớ lớn của Samsung

ANTĐ - Cho tới giờ, hãng Samsung đã không thực sự có một năm kinh doanh thành công với lượng bán thiết bị di động không đạt kỳ vọng. Và thông tin mới từ Nhật báo Phố Wall thậm chí còn chỉ ra rằng tình hình tệ hơn những gì mọi người tưởng với hãng công nghệ Hàn Quốc.

Galaxy S5 thành cú hớ lớn của Samsung ảnh 1

Chiếc ghế của lãnh đạo khối di động Samsung đang bị lung lay dữ dội

Theo Nhật báo Phố Wall, Samsung đã bán Galaxy S5 ít hơn khoảng 40% so với mức kỳ vọng và điều này có thể dẫn tới một sự cải tổ lớn trong khối doanh nghiệp di động của Samsung.

Nguồn tin trên cho biết, lượng bán Galaxy S5 chỉ đạt gần 12 triệu chiếc trong 3 tháng đầu có mặt trên thị trường, tức là ít hơn 4 triệu so với thành tích bán 16 triệu chiếc Galaxy S4 trong quý đầu khởi bán hồi năm 2013.

Thậm chí, tình hình kinh doanh Galaxy S5 còn tệ hại hơn nữa ở Trung Quốc, khi “lượng bán mẫu smartphone này đã giảm 50% so với lượng bán Galaxy S4 trong 6 tháng đầu tiên có mặt trên thị trường”.

Trong thời gian qua, Samsung đã bị các đối thủ “o ép” cả ở phân khúc smartphone cao cấp cũng như phân khúc bình dân và tầm trung.

Trong khi iPhone mới lập kỷ lục tiêu thụ ở mảng smartphone đắt tiền thì các đối thủ sản xuất Android từ Trung Quốc như Xiaomi lại giành thị phần ở 2 phân khúc còn lại.

Trước tình hình đó, Nhật báo Phố Wall hé lộ rằng Samsung đang cân nhắc việc loại ông J.K. Shin khỏi vị trí lãnh đạo khối di động và thay bằng ông B.K. Yoon, người đang phụ trách khối TV và thiết bị di gia đình của hãng công nghệ Hàn Quốc.