DNS Google bị hack

ANTĐ - Khoảng 12h ngày 23-2-2015, DNS của trang web tìm kiếm Google với hàng trăm triệu người sử dụng mỗi ngày đã bị hack.

Với những người sử dụng dịch vụ aDNS phân giải tên miền 8.8.8.8/8.8.4.4 khi truy cập Google sẽ  xuất hiện một hình ảnh và lời cảnh báo từ phía hacker mang tên Lizard Squad và một video với những lời lẽ tục tĩu. Để khắc phục tình trạng này, người sử dụng nên chuyển sang sử dụng dịch vụ DNS khác. 

Đây là lần thứ ba dịch vụ DNS của Google bị hack. Trước đó, năm 2010, các server của dịch vụ này cũng đã bị hack và chuyển hướng toàn bộ yêu cầu sang các nước Rumani và Áo. Lần thứ hai, vào ngày 16-3-2014, hàng triệu người dùng đã bị chuyển hướng các trang web sang một địa chỉ Website ở ... Nam Mỹ.

Các thành viên một số diễn đàn như 5giay, facebook xác nhận họ không thể vào google.com, một số lầm tưởng bị virus.