Coi chừng ngộ độc    

(ANTĐ) - Những ngày gần đây, tại các cửa hàng bán thuốc diệt muỗi lúc nào cũng tấp nập. Đang mùa dịch sốt xuất huyết nên không ít gia đình đã tự mua thuốc về nhà phun để diệt muỗi. Tuy nhiên điều đáng nói là hiện nay trên thị trường có rất nhiều hóa chất được bày bán tràn lan, người mua tự ý sử dụng mà không lường trước được những tác hại của nó.

Phun thuốc diệt muỗi, côn trùng

Coi chừng ngộ độc    

(ANTĐ) - Những ngày gần đây, tại các cửa hàng bán thuốc diệt muỗi lúc nào cũng tấp nập. Đang mùa dịch sốt xuất huyết nên không ít gia đình đã tự mua thuốc về nhà phun để diệt muỗi. Tuy nhiên điều đáng nói là hiện nay trên thị trường có rất nhiều hóa chất được bày bán tràn lan, người mua tự ý sử dụng mà không lường trước được những tác hại của nó.

Nghe đài báo nói về dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại Hà Nội, chị Nguyễn Ngọc Hương, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội không tránh khỏi lo lắng, nhất là nhà chị có hai cháu nhỏ hầu như ngày nào cũng bị muỗi đốt sưng tấy lên. Mỗi lần nhìn con bị muỗi đốt chị lại lo sợ bệnh sốt xuất huyết gõ cửa nhà mình. Không biết làm cách nào, chị ra phố Trường Chinh mua thuốc diệt muỗi. Giữa một rừng các loại thuốc, rẻ tiền có, đắt tiền có đều có chung công dụng diệt các loại côn trùng, chị không biết chọn loại nào. Tặc lưỡi cầm lấy một lọ, trả tiền, mang về theo hướng dẫn chị pha thuốc rồi phun khắp nhà. Phun xong chị mở hết cửa sổ cho bay mùi. Hôm sau đưa các con về nhà, mỗi lần chúng chạm tay vào thành giường, tường, các vật dụng trong nhà, chị lại thêm một nỗi lo sợ con cho tay vào miệng rồi ngộ độc. Chị cũng không biết liệu chúng có bị ngộ độc bởi thuốc diệt muỗi hay không?

Về việc sử dụng hóa chất, Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế có những quy định rất nghiêm ngặt. Song tình trạng tự ý mua thuốc, tự pha, tự phun lại rất phổ biến, nhất là trong thời điểm dịch bệnh. Tại phố Phương Mai, Trường Chinh nếu muốn mua một hộp thuốc diệt muỗi thì quá dễ dàng, người bán cũng chẳng có chuyên môn y tế, chỉ bảo cứ đọc hướng dẫn là biết. Tuy nhiên, theo Giáo sư Nguyễn Hoàng, Viện Hóa học, các sản phẩm thuốc xịt muỗi, hương trừ muỗi đều có chất độc hại, nếu dùng tràn lan có thể gây ngộ độc, hóa chất càng mạnh, côn trùng càng mau chết thì khả năng ngộ độc cho người tiếp xúc càng cao. Đặc biệt, nếu là loại sản phẩm dạng trôi nổi trên thị trường, hóa chất càng có tác động lâu với côn trùng sau khi phun thuốc thì con người càng phải hít những hóa chất này mỗi ngày.

Ngay đối với những hóa chất diệt côn trùng được Bộ Y tế cấp chứng nhận về độ an toàn thì việc thường xuyên tiếp xúc cũng không có lợi cho sức khỏe. Khi phun các loại thuốc này, hóa chất sẽ bám lên bề mặt tường, tủ, bàn ghế. Côn trùng đậu vào sẽ bị hóa chất làm tê liệt hệ thần kinh và chết. Tùy vào liều lượng, địa bàn, thời tiết phun mà thuốc diệt muỗi có tác dụng trong 3-6 tháng với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi phun thuốc, nên để khoảng 1 giờ đồng hồ rồi hãy mở cửa cho thoáng khí, không nên để người già và trẻ nhỏ vào phòng mới xịt thuốc diệt côn trùng, trẻ nhỏ rất nhạy cảm với các loại hóa chất này. Người phun phải phun từ trên cao, lan tỏa ra ngoài để các hạt thuốc phủ đều trên diện tích cần phun, không nên phun vào bếp ăn, và dọn dẹp sạch sẽ sau khi phun.

Ngoài ra người phun phải phun giật lùi, cách khoảng 0,5-1m để tránh các hạt thuốc diệt côn trùng bay vào mắt. Nếu tình trạng quá phức tạp thì cần đến các cơ sở có uy tín để được tư vấn về loại thuốc, liều lượng, có nên sử dụng không? Đồng thời để phòng tránh ngộ độc, người tiêu dùng phải lựa chọn hãng thuốc có uy tín, nguồn gốc và thời gian sử dụng rõ ràng; sử dụng đúng theo hướng dẫn, liều lượng ghi trên bình thuốc. Không để thuốc gần tầm với của trẻ em, thức ăn hay vật nuôi, không dốc ngược bình, rửa tay kỹ sau mỗi lần cầm bình xịt, không đập vỡ bình hay ném bình vào lửa ngay cả khi bình đã hết, không ném bình xuống sông suối, nguồn nước công cộng. Phun xong thì phải thay áo quần và tắm rửa ngay. Tuy nhiên, để phòng tránh sốt xuất huyết, người dân nên làm vệ sinh tốt nơi mình ở, khơi thông cống rãnh, không nên tự ý mua thuốc diệt muỗi mà phải thông qua sự giám sát của y tế dự phòng. Vì pha chế các hóa chất phải ở mức độ phù hợp, nếu không sẽ không có tác dụng và ảnh hưởng tới sức khỏe.

Huyền Khánh