Trung Quốc sử dụng Biển Đông để che giấu tàu ngầm

ANTĐ - Giới phân tích quốc phòng và an ninh nhận định, ngoài việc xây dựng trái phép đảo nhân tạo và cơ sở hạ tầng quân sự làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, Trung Quốc có thể đang muốn che giấu hạm đội tàu ngầm đang phát triển dưới lòng Biển Đông. 

“Biển Đông là nơi tốt để Trung Quốc che giấu tàu ngầm. Vùng biển này có độ sâu hàng nghìn mét, dưới đáy biển còn có những rặng núi đá rất lý tưởng để tàu ngầm trú ngụ mà không dễ bị phát hiện”, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia an ninh  tại trường Đại học New South Wales của Australia cho biết.

Trung Quốc sử dụng Biển Đông để che giấu tàu ngầm ảnh 1

Theo Giáo sư Carl Thayer, Bắc Kinh xem Biển Đông là nơi có giá trị chiến lược vì nó bảo vệ sườn phía nam của Trung Quốc, nơi có căn cứ tàu ngầm ở Tam Á thuộc đảo Hải Nam. Hải quân Trung Quốc đã xây dựng hệ thống đường hầm dưới nước để tàu ngầm ra vào, kể cả tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.

Theo báo cáo của Lầu Năm góc được công bố hồi năm ngoái, tính đến năm 2014, Bắc Kinh có 56 tàu ngầm tấn công, trong đó có ít nhất 3 tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo và đang lên kế hoạch bổ sung thêm 5 chiếc nữa. Trước mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng tăng, phát biểu trước báo giới ở Thủ đô Washington D.C hồi tháng 4 vừa qua, Đô đốc William Gortney, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ nhấn mạnh, Lầu Năm Góc đang theo dõi “rất cẩn thận” các tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Trung Quốc.