Quan chức “thử” đi tù để... chống tham nhũng

ANTĐ - Theo trang web của Nhân dân Nhật báo, tại tỉnh Hồ Bắc, 70 lãnh đạo đảng, quan chức cấp cao và các thành viên trong gia đình vừa có chuyến thăm các cựu quan chức đang bị giam giữ trong nhà tù địa phương 1 ngày, để họ có thể nếm trải những gì mà cán bộ tham nhũng phải chịu đựng để từ đó có tính răn đe, cảnh tỉnh các quan chức “sống và làm việc trong sạch”.

Trong chuyến thăm tù đặc biệt này, các lãnh đạo đương nhiệm đã tiếp xúc với 15 quan tham đang thi hành án tù vì tội nhận hối lộ và lạm quyền. Đây được coi như một lời cảnh tỉnh thẳng thừng của chính quyền Bắc Kinh nhằm chống lại nạn tham nhũng hoành hành trong nhiều năm qua. 

Theo lịch trình của chuyến thăm, những vị khách được chứng kiến tận mắt cuộc sống của các phạm nhân trong nhà tù. Quan trọng hơn là các vị khách còn phải “thử” ngồi tù trọn một ngày để có thể nếm trải những gì mà một cán bộ phạm tội tham nhũng phải chịu đựng. 

Không những vậy, theo Nhân dân Nhật báo, các khách đến thăm còn được xem cả những hình ảnh thẩm vấn phạm nhân được treo trên các bức tường của nhà tù.

“Tôi thấy ấn tượng với hình ảnh ăn năn của các cựu quan chức khi bị giam giữ trong tù” - một vị quan chức nói. “Đây là một nơi hoàn toàn khác. Tôi sẽ không bao giờ biết được ánh mặt trời và tự do quý giá như thế nào nếu không đến đây. Chúng ta nên rút ra được bài học từ các vụ tham nhũng và tuân thủ các quy định của Đảng để thực hiện nghĩa vụ của mình cũng như phục vụ công chúng tốt hơn” - ông này cho biết thêm.

Trong hàng loạt các biện pháp cứng rắn nhằm chống lại nạn tham nhũng của Chính phủ Trung Quốc nói chung và của chính quyền tỉnh Hồ Bắc nói riêng thì việc tổ chức “Tour du lịch trại giam” như thế này là một biện pháp “mềm” nhưng mang tính giáo dục cao, đánh mạnh vào tư tưởng, ý thức của một người lãnh đạo trong sạch. Mục đích này đã được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nhận định, các chuyến tham quan nhằm nhắc nhở giới quan chức nhận thức về những hành vi sai trái liên quan đến tham nhũng. 

Cũng theo Nhân dân Nhật báo dẫn nguồn Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thử nghiệm này được tiến hành tại tỉnh Hồ Bắc ở miền Đông Trung Quốc, và sẽ được nhân rộng trên phạm vi cả nước trong thời gian gần đây. Thực ra, trước đó có khoảng 340.000 quan chức Trung Quốc đã tham gia các chuyến tham quan nhà tù do nhiều cơ quan chính quyền khác nhau tổ chức kể từ năm 2008. Nhưng có thể do thiếu những cải cách hệ thống và một nền tư pháp độc lập, các phương tiện truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ, nên các “Tour du lịch trại giam” chưa thực sự phát huy được tác dụng cần đạt được.

Việc tỉnh Hồ Bắc tổ chức chuyến thăm tù đặc biệt này, trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc như Sina Weibo, nhiều cư dân mạng cho rằng cần phải mở rộng sáng kiến đưa quan chức đến thăm nhà tù để họ sáng mắt. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng biện pháp này chẳng có ý nghĩa gì nhiều, bởi “phần lớn các quan chức đều tham nhũng và đáng bị xử tù”.

Từ khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố truy quét tham nhũng là một ưu tiên hàng đầu. Nhiều quan chức chính quyền cấp cao, các lãnh đạo quân đội và lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước đã bị điều tra và bắt giữ. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3-2015 đã có tổng cộng 9.636 người bị điều tra vì tội tham nhũng trong 7.556 sự vụ. Một phần ba trong số các cá nhân bị điều tra trên đã bị khởi tố.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Hãng Thông tấn Tân Hoa Xã, đã có 2.573 quan chức Chính phủ bị điều tra. Tội hối lộ chiếm phần lớn trong các vụ tham nhũng, khoảng 88% trong số họ có liên quan đến các khoản tham nhũng trên 100.000 NDT (tương đương với 16.000 USD).

Cơ quan chống tham nhũng của Đảng cũng đang tích cực thực hiện chương trình chống tham nhũng ở nước ngoài.

Ngày 22-4, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã cung cấp cho cơ quan cảnh sát toàn cầu INTERPOL một danh sách khoảng 100 quan chức chạy trốn ra nước ngoài, phần lớn trong số họ đang lẩn trốn tại Mỹ.