Nữ ứng viên Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ “ngã ngựa“

ANTĐ -Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản – bà Yuko Obuchi, người được kỳ vọng trở thành nữ Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên – vừa đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, sau những chỉ trích nữ bộ trưởng lạm dụng các quỹ chính trị.

Bà Obuchi bị cáo buộc đã dùng các quỹ tài chính từ những nhóm hỗ trợ chính trị cho bà và các nguồn đóng góp khác vào những việc chẳng liên quan tới chính trị, như mua đồ trang điểm chẳng hạn.

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, nữ bộ trưởng đã gửi tới Thủ tướng Nhật một lá thư xin từ chức sau cuộc gặp với Thủ tướng kéo dài 30 phút.

Yuko-Obuchi-tu-chuc: Gương mặt hứa hẹn trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đã sớm bị “ngã ngựa”

Giới phân tích nói rằng diễn biến trên là một đòn giáng mạnh đối với ông Abe, trong bối cảnh ông này đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong chính sách kinh tế vốn không được lòng dân.

Việc bà Obuchi phải sớm “dứt áo ra đi” là một thông tin không mấy vui vẻ, bởi bà từng được xem là ứng viên tiềm năng để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Bà chính là một trong năm phụ nữ được Thủ tướng Abe chỉ định trong lần cải tổ nội các gần nhất.

Được biết, bà Obuchi sẽ tiết lộ kết quả của cuộc điều tra những cáo buộc nhằm vào bà sau khi kết thúc cuộc gặp với Thủ tướng Abe để nộp đơn từ chức.

Còn nhớ, ở nhiệm kỳ làm thủ tướng đầu tiên của mình hồi năm 2006-2007, ông Abe đã phải đối mặt với hàng loạt bê bối của các bộ trưởng do ông chọn ra. Cuối cùng, ông Abe cũng phải rời ghế với lý do “sức khỏe” chỉ sau một năm tại nhiệm.