Nhật Bản - Ấn Độ - Australia đối thoại về tình hình Biển Đông

ANTĐ - “Chính tốc độ và quy mô bồi lấn của Trung Quốc trên Biển Đông đang gây ra những quan ngại cho các quốc gia trong khu vực”, ông Peter Varghes, Quốc vụ khanh Ngoại giao và Thương mại Australia (ảnh), người đại diện cho Australia vừa tham dự đối thoại 3 bên Ấn Độ - Nhật Bản và Australia khẳng định như vậy ngày 9-6.  
Nhật Bản - Ấn Độ -  Australia đối thoại về tình hình Biển Đông ảnh 1

Đối thoại ba bên Ấn-Nhật-Úc hôm 8-6 tập trung thảo luận về các diễn biến mới nhất về tình hình an ninh trong môi trường kinh tế của khu vực, cũng như những gì đang diễn ra tại Biển Đông.

 Đại diện 3 nước đều bày tỏ mối quan ngại trước hành động bồi lấn của Trung Quốc trên Biển Đông và hy vọng Bắc Kinh và các quốc gia ASEAN sẽ đạt được nhất trí về “Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông” (COC) để giảm tình hình căng thẳng ngày càng leo thang trong khu vực.

 “Đối thoại này không nhằm vào bất cứ ai, kể cả Trung Quốc. 3 nước chúng tôi có nhiều vấn đề cần phải giải quyết chung và nhận thấy có nhiều lợi ích chung trong hợp tác giữa các bên”, ông Varghes cho biết thêm.