“Người cầm lái” của nước Nga

ANTĐ - Uy tín của đương kim Tổng thống Vladimir Putin hiện lên cao tới mức kỷ lục tại nước Nga bởi người dân nước này cho rằng ông đang chèo lái con thuyền đất nước đi đúng hướng.
“Người cầm lái” của nước Nga ảnh 1

Tổng thống Putin được người dân Nga ủng hộ do đang chèo lái con thuyền đất nước đi đúng hướng

Tổ chức thăm dò hàng đầu ở Nga là Trung tâm Levada ngày 24-6 công bố kết quả cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, tỷ lệ tín nhiệm công việc của Tổng thống Vladimir Putin trong tháng 6 đầu năm 2015 đã đạt mức cao kỷ lục, với 89% trong số những người Nga được hỏi ý kiến. Cũng theo cuộc khảo sát, có 64% số người được hỏi cho rằng nước Nga đang đi đúng hướng. 

Cũng theo cuộc khảo sát, trong danh sách các chính trị gia được người dân Nga tin cậy nhất, Tổng thống Putin đứng đầu với sự ủng hộ của 64% số người được hỏi, thứ hai là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (28%), đồng thứ ba là Thủ tướng Dmitry Medvedev và Ngoại trưởng Sergei Lavrov cùng được 21% số người Nga tin tưởng.

Trong khi đó, uy tín của các thủ lĩnh đối lập Nga thấp hơn đáng kể, như Chủ tịch Đảng Cộng sản Gennadiy Zyuganov nhận được 11% ủng hộ, thủ lĩnh Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovskiy 9% và Chủ tịch Đảng nước Nga Công bằng Sergey Mironov 4%.

Trung tâm Levada cho hay những người ủng hộ Tổng thống Putin (89%) nói họ đồng tình với hoạt động của ông trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Theo các cuộc thăm dò dư luận trước đó vào tháng 1 và tháng 3 năm nay, tỷ lệ này là 85% và tháng 2, 4, 5, tỷ lệ này là 86%. Trước đó, tỷ lệ ủng hộ ông Putin từng xác lập kỷ lục 86% vào tháng 6-2014.

Giới phân tích cho rằng, uy tín cao kỷ lục của Tổng thống Putin được lần lượt xác lập sau sự kiện quốc gia này tỏ ra không khoan nhượng với phương Tây, đứng đầu là Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine, đặc biệt là việc sáp nhập bán đảo Crimea vào nước Nga.

 Cho dù kinh tế nước Nga đã gặp không ít khó khăn như lạm phát gia tăng, đời sống người dân đi xuống… do chịu sự trừng phạt của phương Tây sau khi sáp nhập Crimea song đa số người dân Nga vẫn ủng hộ quyết định khẳng định vị thế cường quốc hàng đầu thế giới của Tổng thống Putin và ban lãnh đạo Nga.

Dưới bàn tay chèo lái của người đứng đầu Điện Kremli, con thuyền nước Nga tới nay đã gần như đã vượt qua “sóng gió” cấm vận, phát triển ổn định. Tại Diễn đàn kinh tế quốc tế 

St. Petersburg (SPIEF 2015), Tổng thống Putin khẳng định, kinh tế Nga đã tăng trưởng ổn định trở lại, lạm phát được kiểm soát và có xu hướng giảm, tỷ giá hối đoái được bình ổn, tỷ lệ thất nghiệp được khống chế... 

Thế nên, không chỉ kết quả khảo sát của Trung tâm Levada mà các tổ chức uy tín khác ở nước Nga cũng như thế giới đều đánh giá rất cao khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của Tổng thống Putin. Trong kết quả bình chọn trực tuyến do “Time” (Thời đại) của Mỹ công bố trung tuần tháng 4 vừa qua, nhà lãnh đạo nước Nga được bạn đọc của tạp chí nổi tiếng thế giới này xếp vào vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất hành tinh năm nay với 6,9% số phiếu bầu, trong khi Tổng thống Mỹ đứng thứ 11 chỉ được 1,4% số phiếu. 

Trước đó, vào cuối năm 2014, Tổng thống Putin cũng dẫn đầu danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí “Forbes” của Mỹ bình chọn trong 2 năm liên tiếp. Ông Putin cũng là người năm thứ 10 liên tiếp được bình chọn là nhân vật nổi tiếng nhất nước Nga, theo kết quả  cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu ý kiến xã hội toàn Nga (VSIOM) công bố cuối năm 2014.