Mỹ bác bỏ đề xuất lố bịch của Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Mỹ đã ngay lập tức bác bỏ một đề xuất từ phía quan chức cao cấp trong quân đội Trung Quốc về việc sử dụng chung những đảo nằm Trung Quốc xây duựng trái phép trên Biển Đông cho hoạt động cứu nạn và cứu trợ quốc tế.

Bắc Kinh gần đây đã bị phương Tây chỉ trích mạnh mẽ về việc xây dựng trên các đảo ở Biển Đông, trong đó có việc xây đường băng và các công trình kiến trúc khác. Tờ tạp chí Phố Wall và một số cơ quan truyền thông khác của Mỹ, dẫn một báo cáo trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã đưa ra đề nghị trên với người đồng cấp của Mỹ - Đô đốc Jonathan Greenert, trong cuộc hội đàm qua video tối 29-4. Ông Ngô cho rằng việc cải tạo trên đảo tranh chấp của Trung Quốc “sẽ không đe doạ tự do hàng hải, hàng không” và sẽ nâng cao năng lực dự báo thời tiết, cứu nạn tìm kiếm trên biển và bảo vệ an ninh hàng hải quốc tế. “Chúng tôi hoan nghênh các tổ chức quốc tế, Mỹ và các quốc gia liên quan sử dụng các cơ sở này, khi điều kiện chín muồi có thể hợp tác giải cứu nạn nhân đạo và cứu trợ thảm họa” –  Đô đốc Trung Quốc nói.

Mỹ bác bỏ đề xuất lố bịch của Trung Quốc  ảnh 1

Trung Quốc xây đường băng trái phép trên bãi Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Tuy nhiên, Quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke cho biết, Chính phủ Mỹ không quan tâm tới lời đề nghị này. “Xây dựng các cơ sở trên vùng đất được cải tạo trong khu vực tranh chấp sẽ không đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực” - ông Rathke tuyên bố và nhấn mạnh điều này đúng ngay cả khi một số quan chức Trung Quốc cho rằng các cơ sở trong lời đề nghị sẽ được sử dụng để ứng phó với thảm họa dân sự. Quyền Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay “nếu có mong muốn giảm bớt căng thẳng, Trung Quốc có thể thực hiện các bước cụ thể nhằm ngăn chặn hoạt động cải tạo đảo”. 

Trước đó, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)  hôm 27-4 đã đưa ra một thông báo bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về việc Trung Quốc cải tạo trên các đảo đang tranh chấp chủ quyền. Trong một diễn biến khác, ngày 30-4, Philippines bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc rằng các nước trong khu vực cũng bồi đắp đảo trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho rằng Trung Quốc đang cố gắng làm chệch hướng sự chỉ trích quốc tế về “hoạt động cải tạo quy mô lớn” của Trung Quốc trên biển. Còn Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Gregorio Catapang đã thách thức Trung Quốc thử công bố hình ảnh chứng minh cáo buộc trên trước thế giới.