Dư luận thế giới “dậy sóng” vì Biển Đông

ANTĐ -Hành động nguy hiểm cải tạo, bồi đắp các bãi đá và rạn san hô thành đảo nhân tạo nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông của Trung Quốc đang làm dậy sóng lo ngại và phản đối trên khắp thế giới.
Dư luận thế giới “dậy sóng” vì Biển Đông ảnh 1

Ảnh chụp Đá Chữ Thập từ vệ tinh do Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế CSSI công bố cho thấy đường băng trên đảo đang bị Trung Quốc cải tạo trái phép

Tất cả các báo lớn của Đức ra ngày 31-5 đồng loạt có bài viết đánh giá về Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (thường gọi là Đối thoại Shangri-La) năm 2015, trong đó nêu bật thái độ phản đối ngày càng mạnh mẽ của dư luận quốc tế trước việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Lý giải về việc báo chí Đức nói riêng cũng như báo chí thế giới nói chung quan tâm tới vấn đề này, báo “Toàn cảnh Frankfurt” dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La: “Chúng ta có lợi ích ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi luật pháp hàng hải được tuân thủ, tự do thương mại được thực thi”. Đức là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới trong khi một nửa số hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua khu vực Biển Đông.

Tờ “Toàn cảnh Frankfurt” dẫn lời nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Leyen phê phán các hoạt động cải tạo trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông đang làm tổn hại nghiêm trọng tới ổn định và sự phát triển hòa bình của khu vực. Cũng theo bà Leyen, Liên minh châu Âu (EU) cần thể hiện thái độ mạnh mẽ hơn trong vấn đề Biển Đông và kinh nghiệm của châu Âu cho thấy xung đột chỉ có thể giải quyết bằng con đường đối thoại và đàm phán hòa bình. 

Báo điện tử Spiegel (Tấm gương) trong bài “Trung Quốc cố biện hộ việc xây dựng đảo là bảo vệ môi trường” cho rằng Mỹ đang thể hiện rõ nhất thái độ phản đối Trung Quốc cải tạo các đảo trên Biển Đông, đặc biệt là việc xây đường băng quy mô lớn trên Đá Chữ Thập. Theo tờ báo này, Trung Quốc đang tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông với việc tuyên bố xây dựng 2 ngọn hải đăng ở các đảo chiếm giữ trái phép.

Cùng ngày, báo Thời đại (die Zeit) đăng bài “Trung Quốc vẫn bác bỏ các chỉ trích về xây dựng đảo, trong đó nhấn mạnh phát biểu của Bộ trưởng Ashton Carter tại Đối thoại Shangri-La 2015 rằng các hành động của Trung Quốc hoàn toàn trái ngược với các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động cải tạo hiện nay để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Cùng quan điểm, báo điện tử “Deutsche Welle” (Sóng Đức) hôm 28-5 cũng nhìn nhận rằng an ninh biển ở Đông Nam Á đang đứng trước nhiều thách thức trước các hành động hiếu chiến của Trung Quốc. Theo bài báo, Trung Quốc đang thực hiện một chiến lược biển đầy tham vọng với việc triển khai đồng loạt các nội dung, gồm hiện đại hóa không ngừng lực lượng hải quân, phát triển các vũ khí mới, thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông tháng 11-2013 và đẩy mạnh xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông. 

Bài báo của “Deutsche Welle” đánh giá một cấu trúc an ninh khu vực mới trên cơ sở thỏa hiệp là điều cấp thiết bởi cấu trúc hiện nay thiếu ổn định, các bên đều tự do hành động và điều này có thể làm cho tình hình trở nên nguy hiểm trong tương lai. Chính viễn cảnh đáng lo ấy phần nào giải thích được tại sao những hành động cải tạo, bồi đắp các đảo đá thành đảo nổi nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông lại trở thành tâm điểm chỉ trích, phản đối dư luận quốc tế thời gian gần đây.